Đừng lửng lơ trách nhiệm!

Mới bắt đầu nghỉ hè nhưng đã xuất hiện nhiều cái chết đau lòng liên quan đến đuối nước. Bộ đồng phục, đôi dép nhỏ xíu, chiếc xe đạp chỏng chơ bên mép sông, bờ ao, dòng suối… là những hình ảnh đầy ám ảnh.

Ngày 20-5, 4 đứa trẻ là anh em họ hàng trong một dòng họ ở thôn Tân Lập (xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) chết vì đuối nước. Ngày 23-5, 3 học sinh ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị trượt chân ở bờ sông Gianh. Ngày 25-5, 6 học sinh ở xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) rủ nhau tắm suối, 4 em trong số đó mãi không về. Chiều 28-5, 3 nữ sinh ở xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau đi mò cua bắt ốc, trượt chân chết đuối. Trưa 30-5, một nhóm học sinh ở tỉnh Nghệ An rủ nhau sang đập nước ở xã Bắc Thành, huyện Yên Thành chơi, 5 em tử vong…

Nỗi đau sẽ chưa dừng lại nếu người lớn cứ thả nổi trách nhiệm. Mỗi đứa trẻ là một tình yêu lớn, niềm hy vọng của gia đình và xã hội. Vậy thì còn gì quan trọng và thiết thực hơn việc bảo đảm cuộc sống an toàn, lành mạnh cho các em? Thế nên, rất cần nâng cao nhận thức đúng đắn về tính hữu ích, thiết thực của việc trang bị kỹ năng phòng tránh thương tích, tai nạn, đuối nước cho trẻ trong gia đình, nhà trường và xã hội để hạn chế tối đa những cái chết trẻ!

Tiếc thay, một vài dự án cộng đồng hướng đến việc giảm thiểu tai nạn thương tích, giảm thiểu nỗi đau đuối nước sau một thời gian triển khai đã bị thu hẹp; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT năm 2018 cũng không còn nội dung bắt buộc dạy bơi trong trường học. Vẫn là những lý do muôn thuở: kinh phí hạn hẹp, cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn nhân lực chưa đáp ứng... Đặc trưng địa hình nước ta nhiều ao hồ, sông suối và hệ thống kênh rạch chằng chịt. Thế nhưng có bao nhiêu lòng hồ sâu, lòng sông có xoáy dữ được gắn biển cảnh báo nguy hiểm? Bao nhiêu hố sâu công trình có nắp đậy, dựng hàng rào cảnh báo nhằm ngăn chặn bước chân tò mò của trẻ? Gia đình là cái nôi dưỡng nuôi, bảo vệ con trẻ. Liệu tất cả các bậc phụ huynh đã chú tâm đến việc nhắc nhở, cảnh báo về nguy cơ đuối nước và trang bị kỹ năng bơi cho con?

Chúng ta - những người lớn - vẫn đang nợ con trẻ quyền được học bơi, học kỹ năng sinh tồn; quyền được bảo vệ khỏi những mối nguy hiểm.

Bất kỳ một chút lơ là, chủ quan nào của người lớn cũng đều có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy cho con trẻ. Vì thế, xin đừng lửng lơ trách nhiệm trước thảm cảnh đuối nước…

Nguyễn Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/dung-lung-lo-trach-nhiem-20190606212810821.htm