Dùng lồng oxy cao áp hồi phục não cho bé gái bị điện giật

Ngày 3/8, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bé gái bị điện giật hôn mê sâu bằng lồng oxy cao áp.

Bệnh nhi là bé gái P.N.N.Y (9 tháng tuổi, ngụ tại tỉnh Bến Tre) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong tình trạng hôn mê, co giật. Trước đó, bé gái Y tập đi trên xe nôi và bất ngờ chạm tay vào chuôi bóng đèn ở bàn thờ ông Địa trong nhà. Khi người mẹ phát hiện ra thì bé gái đã ngất lịm, trên tay vẫn cầm chuôi bóng đèn. Bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện gần nhà, các bác sĩ thực hiện cấp cứu bằng cách ấn tim, bóp bóng thở trong 30 phút thì bệnh nhi thở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi được hỗ trợ hô hấp chống co giật, chống phù não bằng mannitol 20% và Natri chlorua 3%, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan chuyển hóa, chăm sóc vết thương bỏng điện ở tay trái và điều trị oxy cao áp sau đó.

“Nhờ cứu chữa kịp thời, tình trạng bệnh nhi cải thiện dần: hết gồng giật, tri giác phục hồi. Hiện, bệnh nhi đã ổn định và vẫn đang được điều trị tích cực”, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến cho hay.

Từ tai nạn nguy hiểm của trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến lưu ý, phụ huynh cần che kín các ổ điện, bọc kỹ các chuôi bóng đèn trong nhà, tránh cho trẻ sờ chạm phải, gây giật điện.

Phụ huynh cũng chú ý khoanh vùng an toàn khi cho trẻ sử dụng xe tập đi bởi đã có nhiều trường hợp trẻ ngã từ bậc tam cấp, bậc thềm nhà gãy tay, chân. Bên cạnh đó, trong mọi tình huống phải luôn có người trông giữ để tránh các tai nạn thương tích cho trẻ.

Đinh Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/y-te/dung-long-oxy-cao-ap-hoi-phuc-nao-cho-be-gai-bi-dien-giat-20200803184640345.htm