'Đừng lo, U-23 Việt Nam sẽ vào bán kết!'

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương dự đoán U-23 Việt Nam (VN) sẽ thắng Myanmar ít nhất 1-0 trong trận quyết đấu ngày 13-5.

Hiện tại, Myanmar đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận, xếp sau là Philippines (ba trận, 4 điểm), VN (hai trận, 4 điểm), Indonesia (hai trận, 3 điểm), Đông Timor (ba trận, 0 điểm).

Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin chắc U-23 Việt Nam sẽ vào bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Chuyên gia Đoàn Minh Xương tin chắc U-23 Việt Nam sẽ vào bán kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ông Xương phân tích kỹ: “Philippines bất ngờ cầm hòa chủ nhà VN nhưng lại ngã ngựa trước Myanmar đã tạo nên kịch tính ở bảng A.

Thực tế U-23 VN không cần chạy đua bàn thắng và chỉ cần thắng Myanmar là vào bán kết rồi. Trận cuối gặp Đông Timor đã bị loại có thể kiếm 3 điểm mà vẫn dưỡng sức cho các vị trí quan trọng.

Theo tôi, VN đang có 4 điểm và còn hai trận nữa nên tối thiểu với 8 điểm, tối đa có 10 điểm là chắc chắn vào bán kết. Ba đội còn lại tranh chấp một suất bán kết buộc phải loại trừ lẫn nhau.

Kịch bản dễ nhìn thấy nhất là U-23 Myanmar chiều 13-5 sẽ quyết chơi cù cưa với chủ nhà VN để kiếm một trận hòa và quan trọng hơn là dưỡng quân chờ tử chiến với Indonesia ở trận cuối vòng bảng vào hai ngày sau đó. Cứ nhìn cái cách Philippines dốc hết sức đá thật hay với VN rồi ngay trận sau thua Myanmar cho thấy mật độ thi đấu dày đặc ở SEA Games khiến các đội rất sợ không đủ thời gian hồi phục.

Tôi có cảm giác Myanmar không liều mạng chơi quyết tử với chủ nhà VN có nội lực mạnh hơn thì phiêu lưu quá, lỡ thua nhiều sẽ khó gượng dậy chơi trận quyết định với Indonesia chỉ sau hai ngày.

Cái chính là thầy trò ông Park nghỉ tới năm ngày và với con người hiện có, cùng sự rút kinh nghiệm sâu sắc trận hòa Philippines, chỉ cần các cầu thủ kiên nhẫn và tận dụng đúng một cơ hội ăn bàn Myanmar là xong. Trận đá với Philippines không ghi bàn một phần do trời mưa và hai cánh tạt bóng không chính xác. Lần này, ông Park đã nghiên cứu kỹ Myanmar và chắc chắn phải dạy lại Văn Đô, Văn Xuân tạt bóng kỹ một chút là tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Cá nhân tôi nghĩ U-23 VN rơi xuống nhì bảng A có khi lại hay. Nó vừa giúp HLV Park Hang-seo bảo toàn lực lượng, lại vừa có thể tránh Thái Lan ở bán kết. Vấn đề của đội chủ nhà là cách chơi sao cho thuyết phục và tạo niềm tin nơi người hâm mộ.

So với mặt bằng chung Đông Nam Á, trừ mỗi Thái Lan vừa đồng đều lại vừa có những cá nhân xuất sắc, thầy trò HLV Park Hang-seo nhỉnh hơn các đội còn lại. Vấn đề là người yêu bóng đá VN cần thông cảm và chia sẻ hơn với ông Park trong cuộc chiến đường dài SEA Games không chỉ giỏi đưa ra chiến thuật ở mỗi trận mà còn có chiến lược hiệu quả.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-lo-u-23-viet-nam-se-vao-ban-ket-post679773.html