Dừng lễ hội xuân Yên Tử, chùa Ba Vàng... vì dịch virus corona

Công văn nêu rõ: Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh dừng việc tổ chức các lễ hội, hội xuân, lễ khai hội trên địa bàn địa phương quản lý năm 2020...

Hôm qua (31/1), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh ban hành công văn về việc dừng tổ chức các lễ hội và hội xuân đầu năm 2020 nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Công văn nêu rõ: Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Ninh dừng việc tổ chức các lễ hội, hội xuân, lễ khai hội trên địa bàn địa phương quản lý năm 2020; không tổ chức các hoạt động tụ tập đông người để phòng tránh lây lan dịch bệnh đảm bảo an toàn cho nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Lễ hội xuân Yên Tử năm nay sẽ tạm dừng vì dịch virus corona. Ảnh: TL

Lễ hội xuân Yên Tử năm nay sẽ tạm dừng vì dịch virus corona. Ảnh: TL

Ban quản lý di tích, các khu di tích trên địa bàn quản lý không thực hiện các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Thành lập đoàn công tác đi kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích do địa phương quản lý để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo không đúng với quy định pháp luật và truyền thống văn hóa dân tộc; các hoạt động tụ tập đông người tại cơ sở di tích...

Trước đó, lễ hội xuân Yên Tử 2020 dự kiến sẽ được tổ chức vào 8h ngày 3/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công (TP. Uông Bí). Lễ hội này kéo dài trong 3 tháng.

Chùa Ba Vàng. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo kế hoạch năm 2020, từ ngày 1/2 - 7/2 (tức mùng 8-15 tháng Giêng), trên địa bàn TP. Uông Bí còn diễn ra các lễ khai hội: chùa Ba Vàng, đình Đền Công và dự kiến đón hàng chục ngàn lượt du khách, nhân dân.

Liên quan đến sự việc trên, UBND TP Uông Bí vừa có chỉ đạo các di tích dừng việc tổ chức các lễ hội, không tổ chức chương trình nghệ thuật, phần hội tại lễ hội. Chỉ thực hiện nghi thức tâm linh do nội bộ và Ban quản lý di tích. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân và du khách về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Được biết, UBND thị xã Đông Triều cũng có thông báo dừng tổ chức Lễ hội xuân Ngọa Vân và Lễ hội Thái miếu nhà Trần năm 2020.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/dung-le-hoi-xuan-yen-tu-chua-ba-vang-vi-dich-virus-corona-20200201114837958.htm