Đừng làm xấu tủ đồ miễn phí

Với khẩu hiệu 'Ai thiếu đến lấy, ai thừa ủng hộ', những tủ đồ miễn phí đã được ví như cửa hàng quần áo thu nhỏ, giúp những người nghèo giải quyết được khó khăn về nhu cầu mang mặc trong cuộc sống. Thế nhưng, tại một số địa phương, do thiếu sự quan tâm sâu sát của chính quyền và cơ quan chức năng nên mô hình này vô tình đã làm xấu đi hình ảnh, mỹ quan đô thị.

Trong chuyến công tác tại Hà Giang, chúng tôi ghi nhận trước cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên có tủ quần áo miễn phí được đặt ngay sát hàng rào, ở nơi dễ quan sát và đông người qua lại. Thế nhưng, cách tủ quần áo vài mét là nơi tập kết các xe chở rác thải. Đã thế cửa tủ lúc nào cũng mở toang, một vài người dân đến chọn một quần, áo, rồi “vô tư” đứng ngay tại chỗ thay đồ. Thậm chí họ còn để quần áo rơi cả xuống đất (xem ảnh). Tình trạng trên kéo dài không chỉ khiến môi trường khu vực này bị ô nhiễm, mà còn mất mỹ quan đô thị.

Vì sự văn minh đô thị, vì ý nghĩa từ thiện nhân đạo, rất mong các ngành chức năng của huyện Vị Xuyên sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên, trả lại nét đẹp cho các tủ đồ miễn phí.

Bài và ảnh: CHÂU TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dung-lam-xau-tu-do-mien-phi-605282