Đừng làm người hâm mộ thêm khổ

Mức giá vé trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia vào ngày 16-11 tới được các phe vé hét giá lên cao gấp nhiều lần so với giá gốc.

Từ sáng ngày 11-11, thậm chí là đêm 10-11, mặc cho trời có mưa phùn gió lạnh hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam đã đến từ rất sớm để “đặt chỗ” xếp hàng mua vé. Do số cổ động viên kéo đến sân Mỹ Đình quá đông nên tình trạng “sốt vé” là điều không thể tránh khỏi.

Cũng từ đó, hiện tượng “phe vé” xuất hiện tràn lan rao bán vé cao hơn giá gốc ngay tại cổng SVĐ Mỹ Đình. Theo quan sát, nhiều phụ nữ trung tuổi có mặt từ rất sớm, đeo khẩu trang, sau khi mua vé tại quầy khu vực phía trong, ngay lập tức ra ngoài khu vực những người đang xếp hàng để mời chào mua vé với giá cao.

Anh Ngô Ngọc Hải, một người hâm mộ cho biết: “Mình không thể dậy sớm xếp hàng được nên muốn hỏi mua của “phe” cho nhanh. Tuy nhiên, họ hét giá lên đến 2,5 triệu đồng một cặp ở khán đài B; 1,5 triệu đồng một cặp ở khán đài C, D. Khi mình lưỡng lự, chê giá cao, thì họ nói là giá vé có thể đẩy lên nữa khi sát ngày thi đấu”.

Đáng chú ý, giá vé được những người rao bán trên mạng xã hội đưa ra được cập nhật theo từng thời điểm. Khoảng 10g30 cùng ngày, vé tầng 1 chính giữa sân của khán đài A, B có giá từ 2 - 2,4 triệu đồng mỗi cặp.

Vị trí ngồi ở cánh gà sẽ rẻ hơn một chút với giá 1,7 triệu đồng mỗi cặp. Trong khi đó, khán đài C, D có giá 1,2 triệu đồng mỗi cặp. Ngoài ra, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Campuchia vào ngày 24-11 tới trên sân Hàng Đẫy cũng bắt đầu được rao bán với giá 1 triệu đồng mỗi cặp.

Không ít người tỏ ra bất ngờ với giá vé “cắt cổ” này. Tuy nhiên phần lớn các cổ động viên không mua được vé đều chấp nhận “móc hầu bao” để đổi lấy cơ hội “đồng hành” cùng đội tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ xếp hàng mua vé theo đường công văn, trước cổng trụ sở VFF. (Ảnh: Thanh Tuấn)

Xung quanh việc phát hành vé cuộc đọ sức ở lượt trận thứ 2 bảng A giữa Việt Nam - Malaysia trên sân Mỹ Đình lúc 19g30 ngày 16-11 tới, đại diện của VFF chia sẻ: “Trước những trận cầu “nóng” có sự xuất hiện của đội tuyển quốc gia, chúng tôi đã lường trước được vé sẽ rất “sốt” và cũng cố gắng làm tất cả để hạn chế tình trạng vé chợ đen, giúp người hâm mộ có thể sở hữu vé vào sân cổ vũ cho đội tuyển”.

Theo thông tin từ đại diện VFF, mỗi vé xem trực tiếp trận Việt Nam - Malaysia ngày 16-11 có 4 mệnh giá là 150.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng và 400.000 đồng. Vé được bán ra qua 3 kênh. Kênh bán vé qua mạng bắt đầu từ đầu tháng và trả vé vào 3 ngày 8, 9, 10-11 cơ bản đã hoàn tất, Ngày 11-11, BTC tiến hành trả vé qua đường công văn và bán vé trực tiếp tới người hâm mộ.

“Số lượng công văn chúng tôi nhận được từ các cơ quan, đơn vị lên tới khoảng 800 công văn với tổng số vé đăng ký là 6 vạn vé, trong đó chủ yếu là trận Việt Nam - Malaysia và một số nhỏ là trận Việt Nam - Campuchia. Chính vì vậy VFF buộc phải cân đối số lượng và cố gắng bán tối thiểu cho mỗi đơn vị khoảng 8-10 vé”, đại diện VFF cho biết.

Thực tế, câu chuyện “sốt vé” đã được dự báo trước bởi sau thành công ở VCK U23 châu Á và ASIAD 2018, độ “hot” của các ĐT Việt Nam đang tăng mạnh. Lại thêm trận ra quân khá ấn tượng trước ĐT Lào hôm 8-11 vừa qua với tỷ số thắng 3-0, thầy trò HLV Park Hang Seo càng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Thế nên việc CĐV xếp hàng từ đêm để mua vé là điều có thể dự báo trước. Không những vậy, lý do khiến người hâm mộ dồn về sân Mỹ Đình để mua vé còn bởi BTC chỉ tiến hành mở 4 quầy vé trong khu vực SVĐQG chứ không bán ở các điểm quen thuộc khác như sân vận động Hàng Đẫy, Hoàng Cầu.

“Cơn sốt” vé tại bán kết AFF Cup 2010, 2014 và mới đây là 2016 đều khiến cho người hâm mộ luôn phải trả giá gấp nhiều lần cho một cặp vé vào sân. Tất nhiên, câu chuyện “sốt vé” ngoài thị trường “chợ đen” vẫn là “căn bệnh” hiện hữu bao nhiêu năm nay tại các giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam mà chính VFF cũng khó lòng kiểm soát.

Thực tế, BTC có thể bán vé qua hình thức online, thanh toán qua thẻ…vừa tiện lợi vừa đỡ mất thời gian, nhân lực cho việc này mà giải pháp lại không hề khó khăn, tốn kém. Nếu bán vé thủ công như hiện nay, BTC cũng nên công khai số lượng vé đã bán ra, số lượng vé còn lại trên bảng điện tử để người xếp hàng mua vé được biết.

Còn với cách làm như hiện nay, chúng ta có thể đặt dấu hỏi về sự minh bạch, bằng cách nào đó hãy thể hiện sự tôn trọng tình yêu, lòng mến mộ, nhiệt tình của người hâm mộ. Đừng tạo ra những bức xúc đáng có khi mà rõ ràng việc đến để cổ vũ cho những chàng trai đội tuyển bóng đá của chúng ta không phải quá khó khăn như vậy.

Với tư cách là người hâm mộ, người viết mong rằng, BTC sẽ có cách làm chuyên nghiệp hơn để chính những cầu thủ của chúng ta được toàn tâm với trái bóng; để người hâm mộ đến được sân cổ động mà không phải gợn chút bực dọc nào. Phải xử lý thật nghiêm tình trạng vé chợ đen, chừng nào những người tổ chức các giải đấu bóng đá còn khoanh tay thờ ơ với người hâm mộ, thì hiệu ứng cơn sốt vé sẽ kéo theo nhiều hệ lụy khác khó thể kiểm soát.

Thanh Tuấn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-lam-nguoi-ham-mo-them-kho-127188.html