Đừng làm nghệ sĩ tổn thương!

Bị một tài khoản mạng tố sử dụng chất kích thích cùng một số nghệ sĩ, thay vì im lặng, Trấn Thành đã lên tiếng bác bỏ tin đồn và vạch mặt trò câu view rẻ tiền của một bộ phận mạng xã hội.

Mới đây, Trấn Thành gặp rắc rối vì bị một tài khoản mạng đăng tải hình ảnh chụp lén được cho là Anh Đức và Hồ Quang Hiếu đang sử dụng chất cấm, và Trấn Thành cũng tham gia cùng nhóm bạn.

Theo tài khoản này thông tin thì cô là người có mặt và được “đi bay” với nhóm nghệ sĩ bao gồm Trấn Thành và hội bạn thân này ở Bình Phước. Trước thông tin gây xôn xao dư luận, Trấn Thành đã lên tiếng và thể hiện sự tức giận với thông tin bịa đặt trên, đồng thời nhờ cộng đồng mạng truy tìm danh tính của người vu khống mình để pháp luật xử lý theo quy định.

“Thật sự rất tức giận khi đọc được những tin nhắn của bạn nào đó đang đưa ra cái tin nhắn giả mạo để bôi nhọ danh dự tôi. Tôi sống thế nào tự lương tâm tôi trả lời. Và tôi tin khán giả của tôi cũng hiểu Trấn Thành là người như thế nào", Trấn Thành bức xúc.

Trấn Thành lên tiếng tố cáo mạnh mẽ chủ tài khoản giả mạo để bảo vệ một cách chính đáng nhất hình ảnh và tên tuổi của mình.

Trấn Thành lên tiếng tố cáo mạnh mẽ chủ tài khoản giả mạo để bảo vệ một cách chính đáng nhất hình ảnh và tên tuổi của mình.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại “cầm đèn chạy trước ô tô”, họ liên tiếp tấn công 2 chủ tài khoản và hăm dọa tinh thần của gia đình họ vì đã vu khống “thần tượng” của mình. Sau 2 ngày gặp “sóng gió” vì “trò bẩn” trên mạng xã hội, Trấn Thành vừa công bố danh tính 2 chủ tài khoản mạng xã hội đã đăng tải những thông tin giả mạo đó kèm lời xin lỗi của họ. Sau lời xin lỗi, hai tài khoản đã gỡ bài viết liên quan đến MC Trấn Thành và cho rằng đó là “trò đùa” thái quá.

Nhận thấy vụ việc trở lên nghiêm trọng, Trấn Thành bày tỏ việc cộng đồng mạng hãy cho họ cơ hội sửa sai và hãy nhìn nhận sự việc khách quan, trung thực. Thay vì miệt thị, chỉ trích, tấn công gia đình họ, mọi người cần bình tĩnh nhìn nhận vấn đề và để pháp luật xử lý nghiêm minh. Bởi “đánh kẻ chạy đi, không đánh kẻ chạy lại”.

Sau lời chia sẻ chân thành, nhiều người đánh giá cao hành động đẹp và cách hành xử văn minh của Trấn Thành.

Trước đó, khi một chủ tài khoản mạng xúc phạm bà xã Hari Won, Trấn Thành cũng nhờ CA vào cuộc xử lý.

Trường hợp nữ diễn viên Bảo Thanh cũng là nạn nhân khi một đơn vị kinh doanh sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng cáo. Nữ diễn viên đã quyết liệt tố cáo và mời luật sư can thiệp. Bảo Thanh cho rằng: “Dù rằng luật an ninh mạng đã được áp dụng ở Việt Nam nhưng hiện nay, trên mạng xã hội, mỗi người hoàn toàn có thể lập tới 20, 30 nick Facebook ảo để vào miệt thị, công kích và xuyên tạc những chuyện sai sự thật nhằm bôi nhọ, nhục mạ khiến tên tuổi của nghệ sĩ bị ảnh hưởng. Tôi hi vọng những đơn vị kinh doanh và những người dùng mạng xã hội nên hoạt động một cách lành mạnh và chấp hành luật pháp. Đừng cố gắng làm nghệ sĩ chúng tôi thiệt thòi và tổn thương”.

Qua sự việc của nam MC, diễn viên Trấn Thành, nghệ sĩ cần lên tiếng tố cáo mạnh mẽ những tài khoản giả mạo để bảo vệ một cách chính đáng nhất hình ảnh và tên tuổi của mình.

Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03-02-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao diện điện tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Ngoài ra, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm căn cứ Khoản 3 điều này.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/dung-lam-nghe-si-ton-thuong-195376.html