Đừng 'lạm dụng' mâu thuẫn!

Ngày 2-12 là hạn chót để Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2020.

Ngày 2-12 là hạn chót để Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2020.

Tuy nhiên, vấn đề này đang gặp quá nhiều rắc rối khi đảng Hàn Quốc tự do đối lập hồi cuối tuần trước bất ngờ đệ trình Quốc hội tranh luận không giới hạn, tức sử dụng quyền cản trở thông qua một đạo luật tại Quốc hội (Filibuster). Hiện tại, phe cầm quyền và đối lập đang công kích gay gắt lẫn nhau, khiến triển vọng mở phiên họp toàn thể Quốc hội ngày 2-12 vẫn chưa rõ ràng, động thái khiến đảng Hàn Quốc tự do đối lập đang đối mặt với sự chỉ trích nặng nề.

Nếu như cơ chế “chỉ định thông qua nhanh dự luật” (Fast Track) được coi là “mũi giáo” đối với đảng chiếm đa số tại Quốc hội, thì “Filibuster” là “chiếc khiên” phòng thủ của đảng thiểu số. Và đảng Hàn Quốc tự do đã sử dụng “chiếc khiên” này. Chiến thuật trì hoãn của LKP là trì hoãn thông qua dự thảo Luật bầu cử sửa đổi, đã được chỉ định thông qua nhanh tại Quốc hội, và ngăn chặn áp dụng Luật bầu cử sửa đổi vào cuộc Tổng tuyển cử tháng 4 năm sau.

Nhưng thực tế đang cho thấy, đây là một chiến thuật thật sai lầm, nhất là khi lấy nhiều dự luật khác biến thành “con tin” sinh kế của người dân. Đảng Dân chủ cầm quyền chỉ trích đảng Hàn Quốc tự do đang biến các dự luật làm “con tin”. Quốc hội Hàn Quốc từng xóa bỏ cơ chế này năm 1973, nhưng đến năm 2012 đã khôi phục lại theo Luật Quốc hội sửa đổi. Vì vậy, đảng Hàn Quốc tự do lại nhấn mạnh quyền “filibuster” là phương tiện phản kháng chính đáng. Trong khi đó, đại diện đảng Tương lai chính nghĩa tại Quốc hội Oh Shin-hwan đề xuất tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội, nhưng chỉ tập trung thông qua các dự luật dân sinh. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do vẫn không thay đổi lập trường, chỉ đồng ý thông qua một số dự luật liên quan tới an toàn trẻ em.

Đảng Dân chủ đang hối thúc đảng Hàn Quốc tự do rút lại đề nghị tranh luận không giới hạn về các dự luật, nếu không đảng cầm quyền sẽ phối hợp với các đảng đối lập khác thông qua các dự luật được chỉ định thông qua nhanh và cả dự thảo ngân sách năm 2020. Chính các nghị sĩ trong nội bộ đảng Hàn Quốc tự do cũng kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thỏa hiệp; nếu không, họ sẽ phải đối mặt với một phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều từ chính các cử tri. Họ nên nhận ra rằng, hầu hết người Hàn Quốc, cả bảo thủ và tiến bộ, đã quá chán ngán với các cuộc đấu tranh đảng phái và mâu thuẫn chính trị.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_216927_dung-lam-dung-mau-thuan-.aspx