Dừng kinh doanh dịch vụ cano kéo dù bay tại Hội An

Nhận thấy việc tự ý tổ chức kinh doanh dịch vụ cano kéo dù bay là nguy hiểm và thực tế đã có xảy ra tai nạn, UBND TP.Hội An đề nghị ngừng hoạt động kinh doanh loại hình này.

Ngày 8/8, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ cano kéo dù bay trên địa bàn.

Theo ông Sơn, đây loại hình thể thao mạo hiểm chưa được bộ VH-TT&DL quy định hướng dẫn hoạt động. Thế nhưng hiện nay một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đã tự ý tổ chức, kinh doanh loại hình này. Trên địa bàn TP.Hội An xuất hiện các điểm như: Cù Lao Chàm, An Bàng, Cửa Đại...

"Mới đây, đã có trường hợp xảy ra tai nạn cho du khách khi tham gia loại hình này...", ông Sơn nói.

Chính quyền TP.Hội cũng giao cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi việc chấp hành của các doanh nghiệp, nếu có vi phạm, tự ý kinh doanh hoạt động cano kéo dù bay sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Là loại hình thể thao mạo hiểm nên cano kéo dù bay cần được xem xét, quản lý chặt chẽ.

Ông Trần Sô, Trưởng phòng Nghiệp vụ Thể dục-Thể thao, sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam cũng thông tin rằng, dịch vụ thể thao biển mạo hiểm như dù bay được xem là một trong những điểm nhấn hấp dẫn để thu hút du khách đến với các bãi biển. Vì thế, thời gian qua đã có doanh nghiệp đầu tư, khai thác loại hình này. Tuy nhiên từ trước đến nay vẫn chưa có văn bản cụ thể từ cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn chi tiết về việc quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ này. Vì vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng lúng túng không rõ bộ phận nào có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, cấp phép hoạt động cano kéo dù bay.

Theo ông Sô, trước đây, Thanh tra Sở cũng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị nên cân nhắc khi đưa vào kinh doanh các dịch vụ dù bay. Đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp phải có các biện pháp bảo đảm an toàn cho du khách khi kinh doanh các trò chơi này. Tuy nhiên cũng chỉ dừng ở việc nhắc nhở các trường hợp vi phạm, không đảm bảo an toàn cho khách chứ không thể đình chỉ hay cấm kinh doanh loại hình này vì các hoạt động VH-TT&DL không nằm trong diện bị pháp luật cấm.

Được biết, tới đây, cơ quan chức năng địa phương này sẽ có ý kiến trình cơ quan cấp Bộ xem xét, nghiên cứu, ban hành văn bản quản lý loại hình thể thao mạo hiểm này để làm cơ sở cho tỉnh triển khai, kiểm tra, xử lý.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/du-bay-gay-hoa-hoi-an-cam-cua-a381223.html