Dùng kìm cộng lực phá két sắt lấy hơn 1,3 tỉ đồng

Phát hiện nhà người dân đi vắng, 4 thanh niên dùng kìm cộng lực bẻ khóa, khiêng két sắt ra ruộng đập phá, lấy đi hơn 1,3 tỷ đồng.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Bùi Văn Vinh (SN 1991, trú xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Lê Tự Tuấn (SN 1990), Trần Duy Linh (SN 1998, cùng trú xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Lê Khắc Tây (SN 1997, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, tối 15/3/2018, Vinh, Linh, Tuấn và Tây chạy xe máy đến huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) tìm nhà dân sơ hở để trộm tài sản. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, nhóm Vinh phát hiện cổng nhà ông T.V.T. (SN 1963, trú khối phố Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) không khóa.

 Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Lúc này, Tuấn và Linh mang theo kìm cộng lực đi vào bên trong bẻ khóa cửa, còn Vinh và Tây đứng ngoài cảnh giới. Tại phòng khách, Linh lấy được một máy tính bảng, Tuấn lấy một laptop. Tiếp đó, Linh lại gần tivi lấy được 1 điện thoại di động, còn Tuấn đi lên tầng trên phát hiện có một két sắt.

Sau khi khiêng két sắt ra cổng, nhóm này chở đến nghĩa địa. Sau gần 20 phút, nhóm Vinh dùng kìm cộng lực đập phá mở được két sắt, lấy nhiều dây chuyền vàng, nhẫn vàng, lắc tay vàng, vàng thẻ và ngoại tệ bên trong.

Đến khoảng 13h cùng ngày, cả nhóm chia nhau số vàng trộm cắp được rồi mang bán lấy tiều tiêu xài. Theo hồ sơ, tổng tài sản mà nhóm đã trộm nhà ông T. là hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Vinh 9 năm tù, Tuấn 9 năm tù, Linh 7 năm tù và Tây 6 năm tù.

P.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/dung-kim-cong-luc-pha-ket-sat-lay-hon-1-3-ti-dong-357526.html