Dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập cơ quan trộm cắp nhiều tài sản giá trị

Đối tượng Toàn đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa của Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, rồi đột nhập vào các phòng làm việc trộm cắp nhiều tài sản có giá trị...

Tang vật thu giữ của vụ án

Tin từ công an tỉnh Sơn La cho biết: Công an thành phố Sơn La vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn. Đối tượng bị bắt là Lương Ngọc Toàn (sinh năm 1983, trú tại bản Mai Tiên, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Cảnh sát thu giữ tang vật gồm: 9 máy tính xách tay, 1 tivi 55-inch, 1 màn hình máy tính, 1 máy in và 1 kìm cộng lực.

Trước đó, vào cuối tháng 11 vừa qua, đối tượng Toàn đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa của Ban quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La rồi đột nhập vào các phòng làm việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Sơn La đã nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra. Sau 10 ngày đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi được toàn bộ tài sản bị mất cắp.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201812/dung-kim-cong-luc-cat-khoa-dot-nhap-co-quan-trom-cap-nhieu-tai-san-gia-tri-621608/