Dùng kiếm đâm chết con trai, thầy mo ở Nghệ An bị tuyên phạt 15 năm tù

Chỉ vì mâu thuẫn bột phát, ông Vy Đình Hoa (SN 1958, trú ở xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã bất ngờ lấy thanh kiếm dùng để cúng bái, trừ đuổi 'tà ma' đâm chết con trai ruột của mình.

Bị cáo Vy Đình Hoa tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Vy Đình Hoa tại phiên tòa xét xử.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Vy Đình Hoa (SN 1958, trú tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, vào hồi 18h ngày 1/12/2018, trong lúc ngồi ăn cơm cùng vợ (bà Lang Thị N.) và 2 đứa cháu, ông Hoa cãi nhau với vợ về việc không lấy quần áo cho con trai Vy Đình N. (con trai thứ 5 của vợ chồng Hoa). Trong lúc tức giận, ông Hoa đã dùng tay đấm vào miệng bà N. làm bà tủi thân, đau đớn ôm miệng khóc rồi đi vào bếp.

Đúng lúc đó, anh Vy Đình T. (SN 1978, con trai đầu của ông Hoa) cùng vợ đến nhà bố mẹ chơi, thấy mẹ bị đánh, anh T. lớn tiếng với ông Hoa, khuyên ông uống ít rượu để mẹ và gia đình đỡ khổ.

Ông Vy Đình Hoa nghe thế tức giận, lớn tiếng mắng: “Nhà tao, tao làm. Nhà mày, mày làm”. Nghĩ do bố đang say, vợ cũng khuyên ngăn kiềm chế nên anh T. bỏ về.

Tuy nhiên, do vẫn tức với vợ nên ông Hoa cầm bát ăn cơm ném ra sân. Anh T. đi được khoảng 20m, nghe tiếng bát vỡ liền quay lại ném mũ bảo hiểm xuống đất và chất vấn: “Tại sao con đi rồi cha lại ném bát sau lưng con?”.

Không kiềm chế được, ông Hoa chạy đi lấy thanh kiếm đâm thẳng vào người con trai, khiến anh T. gục xuống tại chỗ. Mặc dù đã được người thân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh T. đã tử vong.

Trong lúc hoảng loạn, ông Hoa định tìm lá ngón tự tử nhưng được gia đình và hàng xóm can ngăn kịp thời. Ngay sau đó, ông Hoa đã đến trụ sở Công an huyện Con Cuông để đầu thú và khai báo sự việc.

Được biết, ông Vy Đình Hoa làm nghề thầy mo. Thanh kiếm của ông Hoa thường được sử dụng để làm lễ cúng bái, trừ đuổi tà ma theo phong tục địa phương.

Tại phiên tòa, ông Vy Đình Hoa khai nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối hận. Bị cáo khai do uống rượu say nên không kiềm chế được bản thân, dẫn đến sự việc đau lòng.

Bên cạnh đó, vợ và các con bị cáo Hoa cũng đều xin Hội đồng xét xử giảm án cho ông Hoa và không yêu cầu bồi thường gì.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vy Đình Hoa 15 năm tù về tội “Giết người”.

Bảo Trâm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/dung-kiem-dam-chet-con-trai-thay-mo-o-nghe-an-bi-tuyen-phat-15-nam-tu-post299469.info