Đừng khai thác thông tin về bé gái bị sàm sỡ trong thang máy một cách thái quá

TS Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia - cơ sở TPHCM, cho rằng, báo chí không nên tìm hiểu bé gái bị người đàn ông sàm sỡ trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) là ai, gia đình như thế nào. Sự quan tâm thái quá có thể sẽ khiến cho tình trạng của bé nghiêm trọng hơn.

Theo TS Thúy, vụ việc đau lòng xảy ra trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TP.HCM) là trường hợp cảnh báo phụ huynh không được chủ quan với sự an toàn của con; cần giúp trẻ có các kỹ năng, cẩn thận hơn trong việc tự bảo vệ bản thân. Các bậc phụ huynh cần giúp trẻ nhận diện các tình huống, hành vi nguy hiểm đối với bản thân mình.

Cũng theo TS Thúy, các cơ quan, đặc biệt là báo chí, không nên tiếp cận khai thác về bé, cũng như gia đình; điều này sẽ khiến cho bé lo sợ, hoảng loạn hơn.

“Báo chí cũng không nên tìm hiểu bé là ai, gia đình như thế nào. Tôi nghĩ trong trường hợp này, bé sẽ hơi hoảng loạn, chỉ cần ba mẹ vỗ về thì bé sẽ ổn định trở lại. Nếu cha mẹ thấy bé sợ hãi thì mới cần đưa bé đến chuyên gia tâm lý. Điều này thì cha mẹ bé là người hiểu rõ nhất. Chúng ta khhôg nên làm cho bé bị rối loạn bằng sự quan tâm thái quá, điều đó có thể sẽ làm cho tình trạng của bé nghiêm trọng hơn”, TS Thúy nêu quan điểm.

Qua vụ việc này, TS Phạm Thị Thúy nhấn mạnh, các bậc phụ huynh cần phải dạy con bảo vệ bản thân bởi cha mẹ không thể ở bên con 24/24 giờ được. Chỉ có cách phòng ngừa bằng cách giúp trẻ nhận diện được các tình huống, hành vi xấu để báo động, tránh xa và chống cự.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM - cho biết, trong một vụ việc như thế này, bản thân bé và gia đình sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Không chỉ phía Hội mà các tổ chức khác cũng cần phải để cho gia đình ổn định vì chắc chắn gia đình họ đang “rất đau khổ”.

Chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) - nơi xảy ra vụ việc.

Chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM) - nơi xảy ra vụ việc.

Cascadeur Phi Ngọc Ánh cho biết rất phẫn nỗ trước hành vi được cho là dâm ô của người đàn ông đối với bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TP.HCM). “Đó là hành vi xấu xa và không chấp nhận được. Hành động đó cần phải được răn đe và nghiêm trị”, Phi Ngọc Ánh nói.

Nữ cascadeur này cho biết, phụ huynh cần trang bị cho bé các kỹ năng và kiến thức cơ bản để có thể nhận biết được hành vi xâm hại và dâm ô của các đối tượng, bằng cách dạy con cách tự bảo vệ bản thân mình hoặc đến các trung tâm để trang bị kỹ năng đó.

“Nếu không may gặp tình huống đó, các bé cần phải chống cự quyết liệt bằng cách cào cấu vào mặt đối tượng, cố gắng thoát ra và bấm vào chuông cứu hộ trong thang máy hoặc bấm vào tất cả các số tầng để thang máy có thể dừng lại, trẻ có thể nhanh chóng thoát ra ngoài kêu cứu”, cascadeur Phi Ngọc Ánh chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 3/4, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản gửi Công an Thành phố đề nghị xác minh thông tin báo chí nêu về vụ việc người đàn ông ở Đà Nẵng có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (Q.4, TPHCM).

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với Công an TPHCM để xác minh thông tin nêu trên, báo cáo kết quả về UBND Thành phố.

Thiện Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/dung-khai-thac-thong-tin-ve-be-gai-bi-sam-so-trong-thang-may-mot-cach-thai-qua-post57583.html