Dùng kéo đâm vợ vì bị mắng, chồng lĩnh án 7 năm tù

Bực tức vì vợ mắng, bị cáo Phùng Văn Chiến (SN 1989, Ba Vì, Hà Nội) bực tức cầm chiếc kéo đâm nhiều nhát khi vợ đang ngủ.

Ngày 2/12, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Giết người với bị cáo là Phùng Văn Chiến (SN 1989, Ba Vì, Hà Nội). Chiến là người đã dùng dao đâm vợ nhiều nhát khi vợ đang ngủ, vì lý do ghen tuông và trước đó bị vợ mắng.

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, Phùng Văn Chiến và vợ là chị Phan Thị N. (SN 1989) thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Khoảng đầu năm 2020, Chiến có nghi ngờ vợ mình là chị N. ngoại tình nên mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng.

 Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử.

Bị cáo Phùng Văn Chiến tại phiên xét xử.

Trưa 21/4/2020, Chiến đi uống rượu về thì thấy chị N. đang ngủ cùng 2 con. Lúc này, bị cáo đuổi các con ra khỏi phòng rồi gọi chị N. dậy để nói chuyện. Chị N. lên tiếng mắng Chiến: "Không chuyện trò gì hết, mày đi chán rồi về còn lắm chuyện".

Bị mắng khiến Chiến ức chế, cộng thêm với nghi ngờ vợ ngoại tình nên bị cáo đã xuống bếp lấy một chiếc kéo bằng kim loại. Thấy vợ đang tiếp tục nằm ngủ, bị cáo dùng kéo đâm nhiều nhát khiến chị N. bị thương.

Giám định cho thấy chị N. bị thương tật 19%. Tại phiên tòa, nạn nhân cho biết kể từ khi xảy ra chuyện, sức khỏe đã sút giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chị N. vẫn lên tiếng xin giảm nhẹ cho bị cáo: "Do gia đình còn con nhỏ phải chăm sóc. Nên tôi muốn anh Chiến sớm có ngày trở về để nhìn mặt và chăm sóc các con".

HĐXX cho rằng hành vi của Chiến là nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, xuất phát từ bực tức và không kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa cũng xét đến những tình tiết giảm nhẹ khi Chiến đã ra đầu thú sau khi gây án, cộng thêm nạn nhân xin giảm nhẹ cho bị cáo. HĐXX tuyên án bị cáo Phùng Văn Chiến 7 năm tù về tội Giết người./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dung-keo-dam-vo-vi-bi-mang-chong-linh-an-7-nam-tu-821431.vov