Dùng Iraq, chống Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đột ngột hủy các cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 7-5 để thực hiện chuyến thăm khẩn cấp đến Iraq trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đột ngột hủy các cuộc đàm phán với Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 7-5 để thực hiện chuyến thăm khẩn cấp đến Iraq trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang.

Các nguồn tin chính phủ Iraq xác nhận, ông Pompeo đã đến thủ đô Baghdad vào tối 7-5 (sáng 8-5, giờ Việt Nam) và gặp gỡ Thủ tướng Adel Abdel Mahdi cùng nhiều quan chức hàng đầu của nước chủ nhà. Việc thay đổi lịch trình đột ngột diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và một phi đội máy bay ném bom đến khu vực do “mối đe dọa đáng kể từ lực lượng của chế độ Iran”.

Ông Pompeo lẽ ra sẽ gặp Thủ tướng Merkel và người đồng cấp Đức Heiko Maas tại Berlin để hội đàm về Ukraine, Nga, Trung Quốc, Syria và Tây Balkan. Nhưng chỉ vài giờ trước chuyến đi, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ cho biết cuộc họp đã bị hủy bỏ. Các nguồn tin chính phủ Đức sau đó cho biết, Mỹ đã viện dẫn “các vấn đề an ninh quốc tế” để sắp xếp lại các cuộc đàm phán. Điều này rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của chuyến đi đến Iraq lần này của Ngoại trưởng Mỹ.

Thực tế, mục đích của chuyến công du không báo trước này là nhằm thảo luận về sự an toàn của người Mỹ tại Iraq, đồng thời giải thích rõ những quan ngại an ninh của Washington giữa lúc Iran đang gia tăng hoạt động trong khu vực. Mục đích của cuộc gặp cũng là để giới chức Iraq hiểu về “mối đe dọa đã gia tăng mà Mỹ có thể nhìn thấy - ám chỉ đến Iran” để họ có thể bảo vệ có hiệu quả các lực lượng của Mỹ. Theo ông Pompeo, giới lãnh đạo Iraq đã cam kết đảm bảo an toàn cho các lợi ích của Mỹ ở nước này, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran đang gia tăng. Ngoại trưởng Mỹ cũng trao đổi với giới chức Iraq về nhu cầu cơ sở hạ tầng và năng lượng của quốc gia Trung Đông này, đặc biệt là các lĩnh vực điện lực, dầu mỏ và khí đốt.

Tuy nhiên, có thể thấy rõ, mục tiêu lớn nhất của vị thủ lĩnh ngoại giao Mỹ trong chuyến đi lần này là “dùng Iraq để trị Iran”. Lo ngại về mối đe dọa từ các lực lượng Iran xuất hiện sau khi Mỹ tăng cường trừng phạt Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này cũng như việc liệt lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) vào danh sách các tổ chức khủng bố. Lo ngại gia tăng hơn nữa khi truyền thông Mỹ dẫn các thông tin tình báo cho rằng, các lực lượng Iran và những nhóm ủng hộ đang lên kế hoạch nhắm vào các lực lượng Mỹ ở Syria, Iraq và trên biển.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_206005_dung-iraq-chong-iran.aspx