Dùng hung khí cướp dân buôn, băng nhóm tuổi teen sa lưới

Nhóm cướp tuổi teen thường xuyên tổ chức gây ra các vụ cướp giật với dân buôn từ Hưng Yên lên chợ Long Biên (Hà Nội) bán hàng.

Sáng 4/10, Công an quận Long Biên (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt băng cướp tuổi teen thời gian gần đây thường thực hiện các vụ cướp giật manh động trên địa bàn.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.

Danh tính các đối tượng được xác định là, Đỗ Nhật Thành – Đỗ Nhật Thăng (cùng SN 2003, trú phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), Đoàn Minh Tú (SN 2001, trú phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Cấn Ngọc Lân (SN 2002, trú phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) và Dương Thế Sơn (SN 2002, trú Văn Lâm, Hưng Yên).

Trước đó, Công an quận Long Biên nhận được trình báo của 2 trường hợp về việc bị cướp tại khu vực đường đê chân cầu Vĩnh Tuy.

Trường hợp thứ nhất, vào chiều 1/10, anh Vũ Văn S. (trú huyện Văn Giang, Hưng Yên) đi xe máy theo hướng từ Hưng Yên đến chợ Long Biên (Hà Nội). Khi đi qua đường đê ngay gần gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), anh S. bị 2 nhóm đối tượng lái 2 xe máy đi ngược chiều lấn làn rồi ép xe anh vào vệ đường.

Sau khi uy hiếp nạn nhân, 2 nhóm đối tượng trên tiếp tục dùng dao, dùi cui tấn công buộc anh S. phải bỏ xe máy lại để thoát nạn.

Sau sự việc, anh S. đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc.

Trường hợp thứ 2, vào khoảng 2h45 cùng ngày, anh Lê Văn Ph. (trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy chở vợ mang chuối sang chợ Long Biên (Hà Nội) bán hàng.

Khi anh Ph. điều khiển xe đến địa bàn phường Cự Khối thì bất ngờ bị 2 nhóm đối tượng đi trên 2 chiếc xe máy ngược chiều lấn làn, dùng dao uy hiếp buộc vợ chòng anh Ph. phải dừng xe. Sau đó, nhóm này yêu cầu nạn nhân giao nộp toàn bộ tài sản, tiền bạc trên người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Long Biên phối hợp phòng cảnh sát hình sự cùng đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức rà soát, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, đến trưa 1/10, cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm đối tượng trên khi chúng đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận với thủ đoạn như trên, lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc gần và nơi vắng người, trong 2 ngày 30/9 và 1/10, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ cướp trên địa bàn Hà Nội.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Lê Tùng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/dung-hung-khi-cuop-dan-buon-bang-nhom-tuoi-teen-sa-luoi-1125126.html