Dùng hung khí chống trả lực lượng Công an klhi bị trấn áp

Ngày 17/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an thị xã Phước Long vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung (SN 1996, ngụ khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Nguyễn Quang Trung bị khởi tố về tội “Giết người” trong vụ án “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại trước Quảng trường 06/1, Trung tâm hành chính thị xã Phước Long, thuộc địa bàn khu phố 5, phường Long Phước, đêm 23/10 vừa qua.

Đối tượng Nguyễn Quang Trung và hung khí chống trả lại lực lượng Công an (Ảnh: Văn Tuyên)

Đối tượng Nguyễn Quang Trung và hung khí chống trả lại lực lượng Công an (Ảnh: Văn Tuyên)

Vào khoảng 21h30 ngày 23/10, do xích mích giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên tại khu vực trước Quảng trường 06/1, Trung tâm hành chính thị xã Phước Long, nên 2 bên xông vào đánh nhau. Sau đó, nhóm của Nguyễn Quang Đại (còn gọi là Đại "điên", SN 2000, ngụ khu phố 9, phường Long Phước, thị xã Phước Long) chạy về lấy dao, kiếm quay lại Quảng trường.

Thấy nhóm của Đại mang theo hung khí hùng hổ kéo ra, nhóm kia lên xe bỏ chạy, anh Nguyễn Thanh Hổ không chạy kịp nên bị nhóm của Nguyễn Quang Đại đánh hội đồng. Nguyễn Thanh Hổ bị đa thương tích rất nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. May mắn anh Hổ vẫn giữ được tính mạng.

Trong vụ án này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long đã khởi tố 4 bị can về tội “Giết người” và khởi tố 5 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tạm giam 5 đối tượng. Nguyễn Quang Trung bị khởi tố bị can về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Khi lực lượng Công an thực hiện lệnh bắt bị can Nguyễn Quang Trung để tạm giam, đối tượng đã sử dụng hung khí nguy hiểm chống trả lại lực lượng thi hành công vụ.

Lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ đã phải sử dụng biện pháp mạnh để trấn áp và bắt được Nguyễn Quang Trung, đồng thời thu giữ một con dao dạng mã tấu có cán dài là hung khí Nguyễn Quang Trung sử dụng chống trả lực lượng Công an để thoát thân.

Văn Tuyên-N.Cảnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-doi-tuong-dung-hung-khi-chong-tra-luc-luong-cong-an-623926/