Đừng hứa rất nhiều rồi để đó

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, chiều 24-6, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp giao ban quý II-2019 giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các quận, huyện và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND TP.

Thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND TP và Thường trực HĐND quận, huyện, chiều 24-6, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp giao ban quý II-2019 giữa Thường trực HĐND TP với Thường trực HĐND các quận, huyện và tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND TP.

Đại biểu phát biểu tại cuộc giao ban.

Đại biểu phát biểu tại cuộc giao ban.

Kết quả nổi bật trong quý II-2019 là Thường trực HĐND TP tổ chức thành công chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” (lần thứ 5) trước kỳ họp giữa năm 2019, chương trình tập trung thảo luận nhiều nhóm vấn đề được cử tri quan tâm như: Ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn; việc đấu nối, xả thải nước ra biển; vấn đề nước sạch; các giải pháp tăng trưởng kinh tế… Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực và các Ban HĐND TP đã tổ chức hơn 200 buổi làm việc, giám sát, khảo sát và đi kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị, tập trung vào các nội dung chính như: các dự án ký kết tại Tọa đàm mùa xuân 2019; tiến độ các công trình trọng điểm động lực; đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa- thể thao trên địa bàn TP; thực hiện chính sách xã hội hóa đối với công viên Châu Á… Thường trực HĐND các quận, huyện tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát năm 2019; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các địa phương chuyển các cơ quan giải quyết theo đúng quy định…

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND các quận, huyện cũng phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc đang được cử tri quan tâm như: Tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại Q. Sơn Trà, đề nghị TP sớm ban hành quy chế quản lý bán đảo Sơn Trà theo hướng không cho du khách tự do đi lại để đảm bảo quản lý về ANTT, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… Đại biểu Q. Ngũ Hành Sơn đề nghị TP có chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu vực bãi đá nguyên liệu 6.000m2 trong Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước và phản ánh trên địa bàn P. Hòa Hải hiện có 3 bãi tắm Sơn Thủy, Non Nước, Tân Trà phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của nhân dân và du khách nhưng hệ thống hạ tầng các bãi tắm này khá sơ sài, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch. Đại biểu H. Hòa Vang đề nghị TP chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 2 khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc vì hiện nay tiến độ thực hiện rất chậm, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn. Đại biểu Q. Thanh Khê phản ánh tình trạng ô nhiễm các kênh, hồ và các tuyến cống đổ ra các cửa xả tuyến đường Nguyễn Tất Thành rất hôi thối và lo lắng tình trạng ngập úng tại các tuyến cống liên phường, các kiệt hẻm trên địa bàn khi mùa mưa bão đang đến gần.

Thường trực HĐND TP tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và ông Đàm Quang Hưng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đánh giá cao sự phối hợp giữa Thường trực HĐND TP, các Ban HĐND TP và Thường trực HĐND các quận, huyện trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, đã xử lý có hiệu quả những kiến nghị của cử tri, tạo sự đồng thuận của cử tri TP. Về nhiệm vụ thời gian đến, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh: Đừng để người dân mất niềm tin vào hệ thống chính trị TP, muốn vậy phải làm, đừng hứa rất nhiều rồi để đó, hứa mãi. Chủ tịch HĐND TP cũng hứa, xuống ông Chủ tịch UBND cũng hứa, qua Mặt trận cũng hứa nhưng tới thực hiện thì người dân không thấy đâu hết, do vậy phải tập trung làm. Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung thì phải chia ra mà làm, phân cho đúng vai, đúng thẩm quyền, phải bàn để tháo gỡ những vướng mắc, phải đặt trách nhiệm của mình, tự xử lý trong thẩm quyền của mình trước đã đừng cái gì cũng đẩy lên TP… Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị Thường trực HĐND các quận, huyện phát huy vai trò trách nhiệm của mình theo hướng cùng với TP tháo gỡ, “Thường trực HĐND phải ngồi rà lại hết các công việc trên địa bàn quận mình còn tồn tại, kéo dài, cái nào thì kiến nghị, cái nào giải quyết được thì tìm cách tháo gỡ chứ đừng chờ đợi, đừng kêu mãi. Phải vào cuộc với tinh thần như thế…”. Đối với kỳ họp giữa năm của HĐND quận, huyện sắp đến, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung đề nghị phải chuẩn bị kỹ nội dung kỳ họp, tập trung vào công tác quản lý đô thị là quan trọng, hoan nghênh các quận, huyện thực hiện “Kỳ họp không giấy”, dành thời gian cho chất vấn, thảo luận, chọn vấn đề trọng tâm trọng điểm. Ông Nguyễn Nho Trung đề nghị các Tổ đại biểu HĐND TP về phân công cho đại biểu tổ mình tham gia thảo luận, chất vấn. "Khi mình đã làm thì phải trăn trở, phải thao thức, phải tâm huyết với cái mình đang theo đuổi, phân công đại biểu, bám sát nội dung, đưa ra được những việc trọng tâm trọng điểm và phải giải quyết rốt ráo, khi nào thì hoàn thành, ai chịu trách nhiệm?…”, ông Nguyễn Nho Trung nói.

Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung chúc mừng và tặng hoa bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt- Chủ tịch HĐND Q. Thanh Khê được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê và ông Đàm Quang Hưng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND Q. Liên Chiểu.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_208348_dung-hua-rat-nhieu-roi-de-do.aspx