Dừng hoạt động mỏ cát gần khu vực sạt lở bờ sông Cổ Chiên

Vĩnh Long đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cổ Chiên và cho dừng hoạt động mỏ cách điểm sạt lở 500m

Ngày 8-12, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Cổ Chiên nhằm ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra do thiên tai.

Khu vực nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm có chiều dài 700m đoạn từ vàm sông Mương Lộ đến rạch Bà Bóng, thuộc Tổ 9, Tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở NN&PTNT (Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Long Hồ triển khai các giải pháp phi công trình và công trình nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn sản xuất và dân sinh.

Vụ sạt lở kinh hoàng bờ sông Cổ Chiên khiến 12 căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn. Ảnh: HD

Vụ sạt lở kinh hoàng bờ sông Cổ Chiên khiến 12 căn nhà bị sụp xuống sông hoàn toàn. Ảnh: HD

Đồng thời UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã có quyết định dừng hoạt động mỏ của DNTN Huỳnh Phát - cách điểm sạt lở 500 m.

Như PLO đưa tin trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 5-12, tại tuyến sông Cổ Chiên thuộc Tổ 9, Tổ 10, ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh đã xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.

Theo thống kê của ngành chức năng khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 350m, rộng khoảng 160m, tổng diện tích ước sạt lở khoảng 41.500 m2, trong đó phần đất bãi bồi ước khoảng 2.600 m2.

Vụ sạt lở đã khiến 12 căn nhà, 1 nhà kho, 1 xe cuốc (đang thi công công trình đê bao), 2 ao nuôi cá chốt và vườn cây ăn trái đều bị chìm xuống sông. Ước thiệt hại khoảng 35 tỉ đồng.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 22 hộ với 109 nhân khẩu.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/dung-hoat-dong-mo-cat-gan-khu-vuc-sat-lo-bo-song-co-chien-post711349.html