Dừng hoạt động kinh doanh, khu phố cổ Hoàn Kiếm ít người...như Tết

Sáng nay (27/3), quận Hoàn Kiếm đã tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh mọi mặt hàng không cấp thiết để phòng chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, vào sáng nay (27/3), quận Hoàn Kiếm đã triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, vào sáng nay (27/3), quận Hoàn Kiếm đã triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội.

Tuyến phố Hàng Bè đã cho tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các cửa tiệm spa, làm đẹp trên phố Cầu Gỗ đã ngừng kinh doanh cho đến ngày 5/4.

Quản lý cửa hàng đang kiểm tra trước khi cho đóng cửa tiệm.

Phố Tạ Hiện giờ đây không còn cảnh tượng tụ tập đông người như trước.

Dọc 2 bên đường phố Lương Văn Can cũng đã không xuất hiện những sản phẩm, hàng hóa không thiết yếu như đồ chơi, thời trang,...

Dù vẫn được phép kinh doanh, nhưng cửa hàng Circle K này vẫn cho toàn thể nhân viên nghỉ để đối phó với dịch bệnh.

Đền Bạch Mã trên phố Hàng Buồm cũng đã tạm dừng đón khách tham quan.

Nhà hát Múa rối Thăng Long cũng đã ngừng toàn bộ hoạt động.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm thường xuyên đi kiểm tra việc chấp hành của các nhà hàng, quán cà phê, bar,...

Công an phường Lý Thái Tổ liên tục đi rà soát quanh khu vực Hồ Gươm.

Cảnh sát 113 hỗ trợ công an phường đi kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn dọc tuyến phố Hàng Dầu.

Quận Hoàn Kiếm còn tổ chức tuyên truyền về dịch Covid-19 ở nhiều nơi qua loa phóng thanh tới bà con.

Ngoài ra, y tế phối hợp với công an phường đi phun khử khuẩn, vệ sinh một số điểm trên địa bàn.

Dẫu vậy, vẫn còn xuất hiện một vài cửa hàng hoạt động kinh doanh bất chấp quy định của thành phố.

CTV Hoàng Hiếu/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dung-hoat-dong-kinh-doanh-khu-pho-co-hoan-kiem-it-nguoinhu-tet-1028855.vov