Dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà: Người dân đồng tình, tiểu thương đồng thuận

Từ ngày 1.6, TP.Quảng Ngãi quyết định dừng kinh doanh chợ đêm Sông Trà, tại phường Lê Hồng Phong (TP.Quảng Ngãi). Đến ngày 30.6, việc dọn dẹp phải hoàn tất, trả lại mặt bằng nguyên trạng cho địa phương. Quyết định này hợp lòng dân, tạo được sự đồng thuận từ các hộ thuê ki-ốt kinh doanh tại đây.

Tự nguyện dỡ dọn lều quán

Chiều 8.6, gần như toàn bộ lều quán, ki-ốt tại chợ đêm Sông Trà đã được thu dọn sạch sẽ. Trước đó, vào sáng 30.5, 28 quán kinh doanh cà phê, sinh tố cũng đã tự nguyện tháo dỡ. Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong Phạm Viết Ất cho biết: "Số ki-ốt còn lại chưa tháo dỡ xong là do khối lượng công việc nhiều, khung lắp ghép chắc chắn, cần nhiều nhân công mới có thể hoàn tất. Các chủ ki-ốt này đã cam kết với UBND phường là sẽ dỡ dọn hoàn toàn, trả lại mặt bằng cho địa phương trong vài ngày tới".

Những lều quán tại chợ đêm Sông Trà đang được tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho địa phương.

Theo chị Võ Thị Thu Lực, chủ quán nhậu 5 Sơn khu vực chợ đêm Sông Trà, ngừng kinh doanh thì gia đình mất việc làm, thu nhập, nhưng đây là chủ trương đúng, nên phải chấp hành. Gia đình cũng định dỡ dọn sớm, nhưng thuê nhân công khó khăn, nên ngày 8.6 mới dỡ xong. Trước mắt, gia đình tạm nghỉ một thời gian, chờ dịch lắng xuống sẽ thuê mặt bằng nơi khác, tận dụng lại khung sắt này dựng lại quán để tiếp tục kinh doanh.

Còn anh Huỳnh Văn Tài, ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) thuê ki-ốt kinh doanh tại chợ đêm đã 5 năm nay chia sẻ: "Ki-ốt đã hết thời hạn thuê, tôi trả lại mặt bằng cho địa phương. Người dân kinh doanh ở đây hầu hết đều chấp hành nghiêm, dọn dẹp quán đúng thời gian quy định".

Trả lại đường thông, hè thoáng

Quá trình triển khai thực hiện chủ trương dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà, nhân dân sinh sống quanh khu vực thường xuyên có mặt để cùng chính quyền theo dõi, giám sát. Mỗi lều quán được thu dọn, chở đi, trả lại mặt bằng cho địa phương là một tin vui đối với người dân nơi đây. Anh Nguyễn Văn Phong, ở tổ 6, phường Lê Hồng Phong cho biết: "Tôi thường chạy xe đạp mỗi sáng sớm và chiều tối qua đoạn đường này, nhưng kể từ khi các quán nhậu mọc lên, tôi thấy bất tiện, không đi qua đây nữa. Thế nhưng, mấy ngày nay, tôi đã bắt đầu quay trở lại đi cung đường này, vì thấy yên bình và an toàn. Tôi rất đồng tình với quyết định dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà của chính quyền TP.Quảng Ngãi".

Hiện tại, hàng quán thu dọn đến đâu, công nhân môi trường đô thị tổ chức quét dọn, thu gom rác thải đưa đi đến đó. Cán bộ phụ trách công tác trật tự đô thị của phường và thành phố luôn túc trực để đôn đốc, nhắc nhở các chủ ki-ốt đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ. Lực lượng Công an TP.Quảng Ngãi cũng tuần tra liên tục, đảm bảo không để xảy ra mất an ninh trật tự. Với thái độ cương quyết, nếu lều quán nào cố tình chống đối, không thu dọn đúng thời gian quy định thì lực lượng chức năng sẽ tổ chức tháo dỡ và chủ các ki-ốt này phải chịu toàn bộ chi phí.

"Các giải pháp đồng bộ, phù hợp này đã giúp cho các tiểu thương hiểu rõ và tự nguyện chấp hành chủ trương dừng chợ đêm Sông Trà đúng kế hoạch đề ra", Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương khẳng định.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202106/dung-hoat-dong-cho-dem-song-tra-nguoi-dan-dong-tinh-tieu-thuong-dong-thuan-3061194/