Dừng hát ở Countdown, Tuấn Hưng nhập viện trong đêm giao thừa

Ca sĩ phải xin dừng hát, đến bệnh viện kiểm tra vì đau bụng dữ dội trong đêm nhạc tối 31/12/2018.

Theo đó, tối ngày 31/12/2018, Tuấn Hưng đang tham gia một đêm nhạc chào năm mới tại SVĐ Hàng Đẫy tuy nhiên anh bị đau bụng dữ dội nên phải dừng tiết mục giữa chừng.

Theo kịch bản, anh hát bốn ca khúc - Vết thù trên lưng ngựa hoang, Tan, Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh. Tuy nhiên, ban tổ chức nhờ anh trình diễn thêm bài Tình bạn để chữa "cháy" các tiết mục sau.

"Tôi bị đau từ lúc đi bộ với vợ trước khi lên sân khấu biểu diễn, nhưng cố chịu đựng. Tuy nhiên, khi hát bài cuối, tôi không gắng sức thêm được nữa. Bụng tôi đau quằn quại", Tuấn Hưng kể. Anh sau đó xin lỗi khán giả, chạy vào cánh gà, vừa đi vừa ôm bụng. Trước sự cố, MC Nguyên Khang đỡ lời giúp Tuấn Hưng, nói với khán giả rằng ca sĩ bị trúng gió. Bác sĩ sau đó chẩn đoán anh bị cảm lạnh, lại ăn uống linh tinh nên phải rửa ruột.

Hiện sức khỏe Tuấn Hưng đã ổn định hơn. Dù còn yếu, mệt, anh cố gắng cùng bạn bè đến Quảng Ninh dự đám cưới nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình. "2018 là năm quá đen đủi với tôi. Tôi hy vọng năm mới tươi sáng hơn, không gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe", anh bày tỏ.

Tháng 10 sau sự cố hủy sô diễn, Tuấn Hưng phải vào viện cấp cứu vì bụng đau quặn thành từng cơn. Khi đó, bác sĩ chẩn đoán Tuấn Hưng bị căng thẳng quá mức và cần được nghỉ ngơi.

Chiều 16/10, Tuấn Hưng gặp tai nạn giao thông khi di chuyển trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Chiếc xe Ferrari của anh bị vỡ nát phần đầu, may mắn nam ca sĩ không bị thương.

Tiếp đó, tháng 11, nam ca sĩ chia sẻ với khán giả việc gặp tai nạn trên sân cỏ. Nam ca sĩ bị bóng đập trúng mắt dẫn đến tổn thương nặng. Kết quả, mắt phải của anh bị xuất huyết và giảm thị lực.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/dung-hat-o-countdown-tuan-hung-nhap-vien-trong-dem-giao-thua