Dùng giấy tờ giả tống tiền lãnh đạo bệnh viện

Từ những tờ giấy giả mạo, Thảo đã tống tiền lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn…

Ngày 14-7-2017, CQĐT - CA TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (BV Xanh Pôn) về việc Trần Thị Thảo, SN 1974, quê Thanh Hóa, đến bệnh viện và dùng các giấy chuyển tuyến do Thảo và một số cán bộ của BV làm giả để vòi 150 triệu đồng, nếu không chị ta sẽ tố với cơ quan chức năng.

CQĐT làm rõ, năm 1998, Nguyễn Thị Thu Thủy, SN 1975, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thực tập tại Khoa huyết học truyền máu BV Bạch Mai (BV Bạch Mai) nên quen biết chị Tôn Ái Thục và một số cán bộ của khoa.

Cuối năm 2016, chị Thục, kỹ thuật viên của BV Bạch Mai, nhờ Thủy làm thủ tục chuyển tuyến cho mẹ đẻ và 10 trường hợp khác - đều là người nhà của các cán bộ làm cùng khoa với chị. Tất cả bệnh nhân đều có bảo hiểm khám chữa bệnh tại BV Xanh Pôn và muốn chuyến sang khám chữa tại BV Bạch Mai. Thủy ra giá, 2,5 – 3 triệu đồng/người và bảo chị Thục cung cấp thông tin của 11 bệnh nhân.

Sau đó, Thủy bàn với Trần Thanh Vân, SN 1979, trú tại quân Ba Đình, Hà Nội - điều dưỡng viên, Khoa khám bệnh thuộc BV Xanh Pôn, để làm giải các giấy chuyển tuyến. Như lời Thủy, đã đưa thông tin các bệnh nhân để Vân nhập máy tính thuộc Khoa khám bệnh - BV Xanh Pôn và in các giấy chuyển tuyến.

Vân cho hay, chỉ xin được chữ ký của bác sỹ và 2 dấu vuông đóng trên giấy chuyển tuyến, còn chữ ký của Giám đốc BV và dấu tròn của BV Xanh Pôn thì Vân không xin được. Vân đã “vẽ đường” cho Thủy tìm chỗ làm con dấu giả.

Do đó, Thủy đưa các giấy chuyển tuyến nhờ Thảo tìm chỗ Scan mẫu dấu tròn. Thảo báo giá 200 nghìn đồng/giấy chuyển viện. Tổng số các trường hợp Thủy nhờ Thảo làm giả dấu tròn trong giấy chuyển viện khoảng 20 trường hợp.

Thủy đã trả chi phí 4 triệu đồng. Vào đầu tháng 1-2017, Thảo đến một cửa hàng phô tô ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để Scan mẫu dấu tròn đỏ của BV Xanh Pôn. Chủ cửa hàng bảo Thảo cung cấp mẫu dấu không bị dính chữ ký đè lên thì mới Scan dược. Vân đã đưa cho Thủy 1 tờ giấy có mẫu dấu tròn của BV Xanh pôn để làm giả.

Cầm 20 giấy chuyển tuyến từ tay thảo, Thủy đưa lại cho Vân. Nhưng Vân thấy chưa giống nên không sử dụng. Vân đã nhờ Bùi Quốc Cường, SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội - nhân viên khoa khám bệnh BV Xanh Pôn, tìm người Scan màu.

Quốc Cường bảo anh họ là Bùi Văn Cường, SN 1991, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội, làm ở một cửa hàng photo ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Văn Cường đã Scan màu dấu tròn đỏ lên 16 giấy chuyển tuyến.

Các bị cáo tại tòa

Thủy khai rằng, khi các giấy chuyển tuyến đã được Scan màu dấu tròn đỏ giống như dấu thật của BV Xanh Pôn, Vân hoàn thiện giấy chuyển tuyến như thế nào, chị ta không biết. Tổng số tiền Thủy đưa cho Vân khoảng 10 triệu đồng; còn Thủy được hưởng lợi 26 triệu đồng.

Quá trình điều tra, BV Bạch Mai cung cấp, 9 bệnh nhân nêu trên đã khám chữa bệnh từ tháng 1-2017 và đã được hưởng bảo hiểm thanh toán thuốc và các dịch vụ y tế, tổng cộng gần 56 triệu đồng.

Ngoài ra, Thủy còn khai, Thảo và Đặng Xuân Thành, lái xe ôm, nhiều lần đe dọa, tống tiền Thủy rằng, nếu không đưa tiền thì hai người sẽ tố cáo Thủy với lãnh đạo BV Xanh Pôn. Nhưng Thảo khẳng định, không đe dọa và tống tiền Thủy, cũng không có việc Thủy đưa 15 triệu đồng cho Thảo để chuyển cho Thành.

Thảo có ký nhận vào một giấy cam kết do Thủy viết là vì nợ Thảo 20 triệu đồng và trả nợ cho Thảo. Ngoài lời khai của Thủy không có tài liệu nào khác. Do đó, CQĐT không đủ căn cứ kết luận Thảo cưỡng đoạt tiền của Thủy.

Thành cũng có lời khai tương tự Thủy. Thành nói, không biết Thủy làm giả các giấy chuyển tuyến, không đe dọa và đòi tiền của Thủy. Thảo có nhờ Thành đi gặp Thủy lấy giấy tờ và tiền. Thành không biết tiền và giấy tờ gì vì nhận chiếc túi bóng đen.

Về tin nhắn từ số thuê bao của Thành đến số máy của Thủy có nội dung đe dọa, Thành khai là do Thảo mượn máy nhắn lại. CQCA triệu tập Thành nhiều lần nhưng anh ta không đến làm việc. Thành cũng không có mặt tại địa phương nên CQĐT tách hồ sơ, điều tra xử lý sau.

VKSND TP Hà Nội truy tố Thảo tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Vân, Thủy, Quốc Cường, Văn Cường tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngày 20-4, HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên Thảo 7 năm tù; Vân và Thủy – mỗi bị cáo 24 tháng tù; Quốc Cường, Văn Cường – mỗi bị cáo 15 tháng tù về tội “Làm giả con, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hoa Đỗ

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/dung-giay-to-gia-tong-tien-lanh-dao-benh-vien-114119.html