Dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi đem sang Campuchia 'giao dịch'

Nhóm nghi phạm dùng giấy tờ giả ở Bình Dương để thuê xe ô tô ở Bình Thuận rồi mang sang Campuchia 'giao dịch'.

Từ trái qua: Nam, Việt, An, Xuân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 24.12, Đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02, Công an TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa phát hiện một nhóm nghi phạm dùng giấy tờ giả thuê xe ô tô rồi đem sang Campuchia tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 19.12, Đội 4 đang tuần tra trên đường TMT 7A, P.Trung Mỹ Tây (Q.12, TP.HCM) thì phát hiện 4 người có biểu hiện nghi vấn giao dịch mua bán xe Innova BS 86A - 017.06 không có giấy tờ nên đã tiến hành kiểm tra.

Chiếc xe tang vật - Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm 4 người này gồm Đoàn Khánh Nam (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận), Đoàn Tấn Việt (24 tuổi, anh ruột của Nam), Lê Văn An (30 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) và Trần Văn Xuân (34 tuổi, ngụ Nghệ An).

Theo điều tra ban đầu của PC02, nhóm người trên do làm ăn thua lỗ nên Nam bàn bạc với Việt tìm người làm giấy tờ giả với mục đích thuê xe ô tô rồi mang đi bán.

Ngày 15.12, Việt và Nam đến nhà An ở TX.Dĩ An (Bình Dương), nhờ An tim người làm các giấy tờ như chứng minh nhân dân, bằng lái xe ô tô mang tên Nguyễn Văn Hải. An đồng ý, ra giá 2,5 triệu đồng để lo các giấy tờ giả.

Ba ngày sau, Việt đến nhà An nhận giấy tờ giả. Sau đó, Nam lên mạng tìm thông tin, rồi dùng giấy tờ giả để thuê xe ô tô của anh Đ.V.P. (ngụ Bình Thuận) với giá 500 ngàn đồng/ngày.

Sau khi thuê được xe, Việt liên lạc với An để tìm mối bán xe. Sau đó, An "bán" được xe cho Xuân với giá 150 triệu đồng. Các bên hẹn nhau gặp ở Q.12 để giao dịch.

Sáng 19.12, Việt, An, Nam, Xuân gặp nhau ở Q.12. Sau khi đồng ý mua xe, các nghi phạm này thống nhất chạy xe qua Campuchia mới giao nhận tiền. Đang trên đường đi thì cả nhóm bị Đội 4 bắt quả tang.

Theo lãnh đạo Đội 4, nhận thấy vụ việc chiếm đoạt tài sản này xảy ra trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) nên PC02 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, đối tượng cho PC02 Công an tỉnh Bình Thuận tiếp nhận, tiếp tục điều tra xử lý.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dung-giay-to-gia-thue-xe-o-to-roi-dem-sang-campuchia-giao-dich-1036630.html