Dùng giấy tờ giả đi xe gian bị CSGT phát hiện

Thanh niên điều khiển xe máy vi phạm lỗi giao thông sử dụng đèn pha trong đô thị bị yêu cầu dừng kiểm tra thì phát hiện đây là chiếc xe bị mất trộm cách đây 2 năm.

Khoảng 19h40 ngày 29/8, Thượng úy Phùng Đức Hiếu và Lê Anh Tú, Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cửa Nam phát hiện xe máy BKS 29E2-365.32 vi phạm lỗi giao thông sử dụng đèn pha trong đô thị đã dừng xe kiểm tra.

Khi chủ xe là một thanh niên đưa ra giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn Ngọc Vân ở Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã phát hiện đây là giấy tờ giả.

Chị Phạm Thùy Linh tới nhận lại xe

Chị Phạm Thùy Linh tới nhận lại xe

Nhanh chóng xác minh, tổ công tác làm rõ chiếc xe trên là tang vật vụ trộm xảy ra cách đây 2 năm. Chủ xe là chị Phạm Thùy Linh (SN 1986, ở 80 Lê Văn Hưu, Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiếc xe trên thực chất mang hiệu Honda Vison mang BKS 29D1-884.16.

Ngay trong tối cùng ngày, Thượng úy Hiếu và Tú đã liên hệ được với chị Linh tới Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm) làm việc.

Tại đây, chị Linh cho biết, cách đây 2 năm trong khi để xe tại phố Đường Thành, phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm) sơ ý bị kẻ gian lấy mất. Chị Linh đã trình báo vụ việc với Công an phường Cửa Đông. Tổ công tác đã hướng dẫn chị Linh làm các thủ tục nhận lại tài sản đã mất.

Trước đó qua công tác hướng dẫn giao thông, vào 10h30 ngày 6/6 Thượng úy Phùng Đức Hiếu và Phùng Thanh Tùng khi làm nhiệm vụ tại ngã tư Hai Bà Trưng – Lê Duẩn anh Nguyễn Bác Việt (SN 1992 ở Thanh Trì, Hà Nội) sử dụng xe máy biển kiểm soát 30K8-7801 là tang vật vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa.

Tổ công tác cũng đã liên hệ được với chủ xe nhận lại tài sản đã mất.

Hiệp Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/dung-giay-to-gia-di-xe-gian-bi-csgt-phat-hien-609541/