Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, Trưởng Công an xã bị kỉ luật

Khi nhận được phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh thì phát hiện một vị Trưởng Công an xã đã dùng giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả.

Dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp giả, vị trưởng công an xã đã bị kỉ luật. ảnh:MC

Ngày 7.3, thông tin từ Huyện ủy Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa tiến hành kỉ luật ông Phạm Phú Thành, Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn) với hình thức cảnh cáo do sử dụng giấy tờ, văn bằng chứng chỉ giả.

Như vậy, với việc làm trên, ông Thành đã vi phạm điều lệ Đảng...; làm những việc mà pháp luật không cho phép; kê khai không đúng, sử dụng bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái quy định của pháp luật; trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc sản xuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp...

Trước đó, khi nhận được phản ánh ông Thành có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (trên giấy thể hiện người ký giấy là Phạm Quý Hưng- Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Nghệ An) là giả, cơ quan chức năng đã vào cuộc tìm hiểu, thì phía Sở GDĐT tỉnh Nghệ An khẳng định: Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT của ông Thành không phải là giấy do Sở GDĐT Nghệ An cấp; trong khóa thi ghi trên giấy chứng nhận đó không có ai tên là Phạm Phú Thành và Sở GDĐT Nghệ An chưa bao giờ có Phó Giám đốc Phạm Quý Hưng.

Sau khi xem xét hành vi, UBKT Huyện ủy Nghĩa Đàn xét thấy ông Phạm Phú Thành mới vi phạm lần đầu và đã có thái độ thành khẩn, không dùng giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT vào việc học tập, hồ sơ công chức cũng như các hồ sơ liên quan khác; qúa trình công tác, ông Phạm Phú Thành có nhiều thành tích trong việc giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, được tặng bằng khen, giấy khen, nên UBKT Huyện ủy Nghĩa Đàn chỉ ra quyết định thi hành kỷ luật ông Phạm Phú Thành bằng hình thức cảnh cáo.

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dung-giay-chung-nhan-tot-nghiep-gia-truong-cong-an-xa-bi-ki-luat-594453.ldo