Dùng gậy xoa tiền vào tượng Phật để cầu may tại chùa Bái Đính

Ngày 21.2 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại chùa Bái Đính đã tổ chức khai mạc Lễ hội năm 2018. Hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương đã tới đây lễ Phật đầu năm.

Tại ngọn đồi đặt tượng Phật Di Lặc nằm trong quần thể chùa Bái Đính rất đông du khách đã trèo lên đây và xoa tiền lên tượng Phật để cầu may.

Bức tượng tạo hình Phật bằng đồng, nặng 80 tấn, cao 10m, an vị trên ngọn đồi của chùa Bái Đính.

Nam thanh niên quấn tiền vào đầu gậy và xoa lên mình tượng phật để cầu may mắn.

Hằng năm, cứ vào ngày mùng 6 tháng Giêng, khách thập phương nô nức kéo về trẩy hội chùa cầu được may mắn, thuận lợi trong năm mới và chiêm bái Phật tích, chiêm ngưỡng những công trình Phật giáo độc đáo không chỉ trong nước mà còn của cả khu vực tại ngôi chùa vốn được xem là sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam.

Vì nhiều du khách xoa tiền lên tượng phật, nên những chỗ trên tượng Phật bị bào mòn theo thời gian

Các bạn trẻ ngồi nghỉ ngơi và tranh thủ "Check-in" bên tượng Phật Di Lặc.

Chắp tay lạy Phật cầu mong cho một năm mới an lành.

Nam thanh niên tỏ ra rất thích thú khi xoa tiền lên Tượng Phật.

Rất nhiều du khách đã lên ngọn đồi Tượng Phật Di Lặc để thắp hương và xoa tiền lên Tượng Phật.

Do trên vị trí đặt tượng Phật không có hòm công đức, nên người dân đã đặt tiền dưới chân Tượng Phật.

Đứng ở trên ngọn đồi Tượng Phật Di Lặc, du khách có thể ngắm được Điện Tam Thế và Bảo tháp từ trên cao.

KHOA ĐĂNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/dung-gay-xoa-tien-vao-tuong-phat-de-cau-may-tai-chua-bai-dinh-592275.ldo