Dùng F-35 'đấu' với S-400, Mỹ liệu có thắng Nga?

Giới chức Mỹ vừa tiết lộ, Mỹ có thể sẽ sớm phong tỏa các hoạt động bàn giao chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đây có thể là tín hiệu mạnh mẽ nhất mà Washington muốn phát đi cho Ankara. Cụ thể, Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ hiểu rằng, nước này sẽ không thể có cả máy bay tối tân F-35 của Mỹ và hệ thống phòng không cực mạnh S-400 của Nga.

Chiến đấu cơ F-35

Chiến đấu cơ F-35

Mỹ đang đi gần đến một hành động thẳng tay và quyết liệt với đồng minh sau khi không thể thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hợp đồng mua các hệ thống phòng không tối tân và thiện chiến S-400 của Nga. Washington liên tục cảnh báo, nếu Ankara mua S-400 của Nga thì điều đó có thể khiến nước này mất hợp đồng F-35 với Mỹ.

"S-400 là một cái máy tính. F-35 cũng là một cái máy tính. Bạn không thể nối máy tính của bạn với máy tính của đối thủ của bạn. Đó chính là điều căn bản mà chúng tôi sẽ làm”, ông Katie Wheelbarger – quyền Thứ trưởng Quốc phòng phục trách các vấn đề an ninh quốc tế của Mỹ, cho biết.

Trong khi chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, giới chức Mỹ xác nhận Washington đang cân nhắc khả năng ngừng các bước đi đang được thực hiện liên quan đến vấn đề bàn giao chiến đấu cơ F-35 của tập đoàn Lockheed Martin cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự bị loại bỏ khỏi chương trình F-35 thì đây sẽ là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ trở lại đây, ông Bulent Aliriza – giám đốc dự án Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, cho biết.

Căng thẳng giữa Washington và Ankara hiện tại đã vượt ra ngoài vấn đề F-35 và nó bao gồm cả chiến lược ở Syria, các biện pháp trừng phạt Iran và việc bắt giữ các nhân viên lãnh sự của Mỹ.

"Cuộc tranh cãi xung quanh F-35 thực sự chỉ là một triệu chứng, không phải là một nguyên nhân gây ra vấn đề giữa hai nước”, ông Aliriza nhận định.

Nhiều quan chức giấu tên của Mỹ bày tỏ lo ngại, Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng xa rời NATO. Phương Tây rõ ràng đang phải dõi theo mối quan hệ giữa Moscow và Ankara với ánh mắt lo lắng.

Căng thẳng sẽ còn leo thang hơn nữa nếu Ankara tiếp tục theo đuổi hợp đồng mua S-400 của Nga.

Ankara đã ký một thỏa thuận 2,5 tỉ USD để mua 4 hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400 của Nga. Nga dự kiến cung cấp các tổ hợp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay trong năm nay hoặc đầu năm 2020.

Hợp đồng mua các khẩu đội tên lửa phòng không tinh vi S-400 của Nga là thỏa thuận vũ khí ý nghĩa nhất của Ankara với một quốc gia không phải là thành viên của NATO.

Tuy nhiên, Mỹ và phương Tây đặc biệt quan ngại về hợp đồng vũ khí nói trên. Giới chức Mỹ trong thời gian qua liên tiếp đe dọa sẽ tung đòn trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ vì hợp đồng S-400, trong đó có lời đe dọa không bán những chiếc chiến đấu cơ F-35 cho Ankara. Mặc dù vậy, mọi lời cảnh báo và đe dọa của Mỹ đến nay không làm Ankara dao động trong quyết tâm có được những hệ thống phòng không cực mạnh của Nga.

Không rõ những thông tin mới nhất về vấn đề bàn giao F-35 nói trên mà Mỹ vừa tung ra có khiến Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi quyết định đối với S-400 của Nga hay không.

Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới. Máy bay này được phát triển để thực hiện các nhiệm vụ như tấn công các mục tiêu trên mặt đất, trinh sát và phòng không.

Dự án F-35 được ca ngợi là kỳ tích công nghệ, tạo ra sản phẩm có thể thống trị bầu trời. F-35 có 3 phiên bản khác nhau gồm F-35A, F-35B và F-35C. Trong đó, F-35A có khả năng cất và hạ cánh như máy bay chiến đấu thông thường; F-35B cất và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng và F-35C triển khai trên các tàu sân bay.

Các thông số kỹ thuật của F-35 cho thấy đây là một thế hệ máy bay tàng hình vượt bậc, với chiều dài khoảng 15m, có sức chứa trong hơn 7.200 lít nhiên liệu và có thể bay với tốc độ lên tới hơn 1.920 km/h. Vũ khí mà F-35 được trang bị cũng hết sức tối tân, bao gồm 1 khẩu pháo GAU-12/U 25 mm - gắn từ 180 quả đạn đến 220 quả đạn tùy phiên bản nâng cấp. F35 được trang bị tên lửa, bom nhiều hơn và một thùng nhiên liệu phụ. Trong thân máy bay, tối đa có 4 tên lửa đối không AIM-120 AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hay AIM-132 ASRAAM hoặc 2 tên lửa đối không và 2 tên lửa đối đất.

Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ từng tự tin tuyên bố loại máy bay tiêm kích tàng hình F-35 mới của họ có thể tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga - một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Vì thế, F-35 được rất nhiều nước thèm muốn. Tất cả các phiên bản của F-35 đều được trang bị công nghệ tàng hình siêu việt, có khả năng tránh radar, đạt tốc độ siêu âm và gắn camera giúp phi công có thể quan sát 360 độ từ buồng lái xuống mặt đất.

Kiệt Linh (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quan-su/201903/dung-f-35-dau-voi-s-400-my-lieu-co-thang-nga-629641/