Đừng đùa với Tuchel!

1. Nói được và làm được. Đúng vậy, điều Huấn luyện viên Thomas Tuchel đang thể hiện cho mọi người thấy sau khi đến với Câu lạc bộ Chelsea chính là ông thực sự giỏi, bản lĩnh, dám nói dám làm. Kể từ khi Thomas Tuchel nhận chức Huấn luyện viên trưởng, Chelsea đã có những thành tích cực kỳ khả quan. Cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã cùng Thomas Tuchel trải qua 19 trận đấu trên các mặt trận, chỉ thua có 2 trận, còn lại 4 trận hòa và 13 trận thắng.

1. Nói được và làm được. Đúng vậy, điều Huấn luyện viên (HLV) Thomas Tuchel đang thể hiện cho mọi người thấy sau khi đến với Câu lạc bộ Chelsea chính là ông thực sự giỏi, bản lĩnh, dám nói dám làm. Kể từ khi Thomas Tuchel nhận chức HLV trưởng, Chelsea đã có những thành tích cực kỳ khả quan. Cho đến thời điểm hiện tại, Chelsea đã cùng Thomas Tuchel trải qua 19 trận đấu trên các mặt trận, chỉ thua có 2 trận, còn lại 4 trận hòa và 13 trận thắng. Qua đó, Chelsea đã vươn từ giữa bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh lên nhóm có suất dự cúp châu Âu mùa giải sau, tiến bước vào trận bán kết Champions League và mới đây nhất là chiến thắng Manchester City để lọt vào chung kết cúp FA.

Như vậy, những gì vị HLV này đã phát biểu trước đây như: “Tôi ở đây để giành danh hiệu. Tôi sẽ không nói trong 2 năm hay 5 năm mà là ngay lập tức!”, hoặc ngay trước trận bán kết cúp FA: “Mùa tới, chúng tôi sẽ săn đuổi họ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh” đều không phải là… nói cho vui. Thomas Tuchel đang cho thấy ông là người nói được và làm được. Người ta đang rất trông mong Chelsea sẽ có được những danh hiệu gì trong mùa giải này?

2. Là một nhà chiến thuật không thua kém Pep Guardiola. Sau những gì Thomas Tuchel làm được tại Chelsea, người ta thấy đây là một nhà chiến thuật thực sự đẳng cấp. Ông không đưa ra một bộ khung chiến thuật cố định rồi ép cầu thủ vào bộ khung đó, hoặc tìm kiếm đưa về những cái tên phù hợp với sơ đồ chiến thuật mà mình muốn áp dụng. Cách làm của ông là hiểu rõ điểm yếu, điểm mạnh của từng cầu thủ để có thể tận dụng được điểm mạnh của họ, nghiên cứu kỹ từng đối thủ để đưa ra sơ đồ chiến thuật cùng nhân sự phù hợp khắc chế đối phương. Do đó, những cái tên tưởng chừng đã “bỏ đi” dưới thời Frank Lampard như: Antonio Rudiger, Timo Werner, Kai Havertz, Olivier Giroud… vẫn tìm được vị trí của họ trong sơ đồ chiến thuật, thậm chí là tỏa sáng mang đến chiến thắng cho câu lạc bộ.

Tiêu biểu như trận thắng Manchester City tại bán kết cúp FA vừa qua, Thomas Tuchel đã bố trí một đội hình với nhiều cái tên giỏi trong việc thoát và chống pressing, không sử dụng tiền đạo cắm mà sử dụng những cầu thủ giàu tốc độ để tìm kiếm cơ hội trong phản công. Thực tế đã chứng minh lựa chọn chiến thuật của vị HLV này một lần nữa lại chính xác, giúp Chelsea khắc chế được lối chơi của Manchester City, có được chiến thắng để đi đến trận chung kết cúp FA.

3. Không nên ngủ quên trong chiến thắng. Dù Thomas Tuchel đã thành công ngay lập tức sau khi đến với Ngoại hạng Anh, nhưng để có được thành công lâu dài thì chắc chắn ông phải để đôi chân của mình đứng vững trên mặt đất. Nên nhớ, đây là một trong những giải vô địch quốc gia được xem là khắc nghiệt nhất hành tinh, quy tụ rất nhiều HLV hàng đầu thế giới. Trong lịch sử giải đấu này, số lượng HLV đi xuống nhanh chóng ở mùa giải thứ 2 cũng không phải số ít, Chelsea cũng không phải là dạng câu lạc bộ có đủ sự kiên nhẫn.

Không nói đâu xa, chiến thắng trước Manchester City cũng có phần khá lớn từ việc Pep Guardiola không sử dụng lực lượng mạnh nhất, bởi vị HLV này phải tính toán lực lượng cho 2 mục tiêu lớn hơn là chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Trong khi Chelsea quyết tâm hơn rất nhiều cho cơ hội đoạt cúp FA.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202104/dung-dua-voi-tuchel-8213596/