Dùng drone quay lén khu chung cư ở Hàn Quốc

Cảnh sát tìm thấy nhiều đoạn phim quay cảnh nhạy cảm của các cặp vợ chồng ở khu chung cư trong chiếc drone. Chủ sở hữu thiết bị này đang phủ nhận các cáo buộc.

Ngày 8/10, một người đàn ông khoảng 40 tuổi ở Busan, Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc sử dụng drone (máy bay không người lái) quay lén cảnh nhạy cảm trong nhà riêng. Cảnh sát cũng tiến hành thẩm vấn người đàn ông khoảng 30 tuổi đi cùng kẻ này song không tạm giam, theo Korea Times.

Theo đó, vào đêm 19/9 tại một khu chung cư cao tầng ở Suyeong, phía nam Busan, hai người đàn ông đã điều khiển chiếc máy bay không người lái trị giá khoảng 1 triệu won (865 USD) bay lượn bên ngoài cửa sổ các căn hộ của khu chung cư.

Thiết bị này được lắp đặt camera chất lượng cao, bay vòng qua các căn hộ trong khoảng 3 giờ trước khi rơi. Sau đó, nó được người dân trong chung cư phát hiện. Hai kẻ điều khiển drone bỏ trốn khỏi hiện trường.

Cảnh sát tìm thấy nhiều đoạn phim quay cảnh nhạy cảm của một số cặp vợ chồng ở chung cư trong chiếc drone.

 Người dân khu chung cư ở Busan, Hàn Quốc bị quay lén bởi drone.

Người dân khu chung cư ở Busan, Hàn Quốc bị quay lén bởi drone.

Sau hai tuần tìm kiếm thông qua các đoạn phim CCTV, cảnh sát đã lần ra hai người này vào ngày 4/10. Người đàn ông điều khiển drone đang phủ nhận các cáo buộc, nói rằng mình "làm mất drone khi đang điều khiển nó".

Cảnh sát cũng đang tìm kiếm các cảnh quay bất hợp pháp có thể có trong điện thoại, máy tính xách tay của người này và xem xét liệu hắn có ý định phân phối hay bán các đoạn phim hay không.

"Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để đưa ra hướng xử lý vì anh ta đã vi phạm Đạo luật An toàn Hàng không, cấm điều khiển máy bay không người lái vào ban đêm", một cảnh sát cho biết.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dung-drone-quay-len-khu-chung-cu-o-han-quoc-post1139965.html