Dừng đôi tàu Bắc-Nam vì vắng khách

Do dịch COVID-19, ngành đường sắt đã tạm dừng 152 chuyến tàu do vắng khách.

Tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kể từ ngày 26-3, ngành đường sắt tạm dừng chạy đôi tàu SE9/SE10 ở cả hai đầu Hà Nội và Sài Gòn.

Do dịch COVID-19 hành khách di chuyển bằng tàu giảm mạnh. Ảnh: PLO.VN

Do dịch COVID-19 hành khách di chuyển bằng tàu giảm mạnh. Ảnh: PLO.VN

Thời gian tạm dừng chạy đôi tàu trên dự kiến đến 28-4. Như vậy, hiện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn bốn đôi tàu khách Thống Nhất chạy suốt gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8.

Do dừng chạy tàu SE9/10, từ 25/3, ngành đường sắt cũng thực hiện điều chỉnh giờ tàu SE1 tại các ga Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định.

Cụ thể, tàu SE1 xuất phát Hà Nội 22 giờ 15 (sớm hơn trước đây 15 phút), Phủ Lý 23 giờ 15, Nam Định 23 giờ 49, Ninh Bình 0 giờ 22. Các ga từ Thanh Hóa đến Sài Gòn không thay đổi giờ dừng đỗ. Tàu về đến ga Sài Gòn lúc 5 giờ 45.

Cũng theo Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, từ ngày 28-3, đơn vị sẽ tạm dừng chạy đôi tàu Hà Nội - Yên Bái YB3/YB4, hiện đang chạy thứ Bảy và Chủ nhật. Như vậy, trên tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ tạm thời không còn đôi tàu khách nào…

Được biết, thời gian qua ngành được sắt cũng dừng nhiều đôi tàu như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội Vinh… vì không có khách.

Theo báo cáo mới đây của Bộ GTVT, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện ngành đường sắt đã dừng 152 chuyến tàu, doanh thu sụt giảm khoảng 90 tỉ đồng. “Nếu tình hình dịch bệnh còn kéo dài sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu vận tải hàng hóa sâu hơn” - Bộ GTVT dự báo.

VIẾT LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/dung-doi-tau-bacnam-vi-vang-khach-899475.html