Đừng đòi hỏi nhiều, hãy thưởng thức Messi chơi bóng

Người ta hay ví von đội trưởng của Argentina là Maradona phiên bản 2, nhưng không, chúng ta đang được thưởng thức một Messi đệ nhất chứ không phải Maradona đệ nhị

Messi là tài năng thiên bẩm, điều này không phải bàn cãi. Vì quá tài năng, M10 bị đố kị và bị săm soi về nhiều mặt. Ở tuổi đời còn trẻ, anh đã có vô số danh hiệu ở cấp câu lạc bộ, trong đó danh giá nhất là 2 chiếc cúp vô địch UEFA Champion Leage, cùng với đó không thể không kể đến 4 danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới vô tiền khoáng hậu của chàng tiền đạo nhỏ con này.

Với thành tích đó, người ta đang đòi hỏi nhiều hơn ở Messi. Khi có những năm tháng thành công với Barcelona, người hâm mộ nói anh cần chứng minh tài năng của mình ở đội tuyển quốc gia. Vì sao ư? Vì nhiều người cho rằng được thi đấu với những tiền vệ Xavi, Iniesta, Busquets... và sự ưu ái của các huấn luyện viên cũng như tố chất của mình thì Messi chỉ biết tỏa sáng ở đội bóng xứ Catalan thôi là chưa đủ. Với tài năng và những điều kiện như vậy, anh phải mang về danh hiệu cho Argentina.

Ngoài những đòi hỏi phải duy trì phong độ tốt trên sân cỏ, Messi còn bị truyền thông soi mói về vấn đề đời tư. Chỉ cần anh có gì đó bất thường trong cuộc sống là lập tức sẽ bị dư luận bới móc. Rùm beng nhất là vụ Messi dính nghi án trốn thuế, chỉ là nghi án thôi nhưng truyền thông lập tức tận dụng cơ hội để trách cứ anh. Sau đó, tiền đạo đang chơi cho Barca nhận đủ mọi sự công kích của báo giới dù kết quả điều tra cuối cùng là... cơ quan công tố Tây Ban Nha xác định Messi không có tội trong vụ scandal này.

Thái độ ứng xử với cổ động viên của siêu sao người Argentina cũng là đề tài để báo chí tìm cách bắt lỗi. Không ít lần anh bị coi là kiêu căng, khó gần mỗi khi có hành động không mấy thân thiện với người hâm mộ hay cầu thủ đối phương.

Gần đây nhất phải kể đến vụ việc hôm 16/6, khi một đoạn video cắt xén có dụng ý cố tình bôi xấu hình ảnh của Messi đã gây bão trên các trang mạng xã hội. Tiền đạo số 10 trước giờ xung trận gặp Bosnia đã lờ đi cái bắt tay của một khán giả nhí, khiến cậu bé tỏ ra thất vọng đến tội nghiệp. Ngôi sao người Argentina dập tắt những lời chỉ trích bằng cách tìm gặp và tặng áo đấu cho cậu bé sau trận đấu. Hay trong trận đấu với Thụy Sĩ, bức hình cho thấy anh tỏ vẻ coi thường với hành động thận thiện của Inler khi Messi hất tay tiền vệ mang áo số 8 này khỏi vai.

Messi đang tỏa sáng tại Worldcup 2014.

Chúng ta nên biết rằng Messi là siêu sao nhưng cũng là con người, bởi vậy anh sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau tại những thời điểm khác nhau. M10 cũng biết vui, buồn, giận, ghét... như bao người khác, nhất là khi bế tắc trong việc giúp đội nhà ghi bàn, hoặc thường xuyên bị chơi xấu. Chính vì vậy sẽ có lúc Messi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình và tìm cách giải tỏa.

Có thể giải tỏa bằng miệng, tức tranh cãi với đối phương hay đồng đội, mà việc này trong bóng đá là điều hết sức bình thường; cũng có thể cảm xúc được bộc lộ bằng ngôn ngữ cơ thể như đã làm với Inler của Thụy Sĩ. Tất cả chỉ là khoảnh khắc hết sức con người của Messi, bất cứ ai cũng không thể tránh được những thời điểm bộc phát như vậy cả.

Nhưng dường như thay vì thưởng thức M10 thi đấu đầy cống hiến, đôi khi người ta lại tốn thời gian tìm cách bới móc lỗi lầm dù là nhỏ nhất của anh. Messi có lẽ hiểu việc người ta phải soi mói cách ứng xử ngoài sân cỏ để hạ thấp mình, thì chứng tỏ những gì anh thể hiện trên sân cỏ là quá hoàn mỹ và không còn gì để có thể chê bai. Vậy nên, chúng ta hãy quý trọng và thưởng thức tài nghệ có một không hai của Messi trước khi anh không còn chơi bóng ở đỉnh cao được nữa, nếu không sẽ có lúc người hâm mộ sẽ nuối tiếc.

Trải qua 2 mùa World Cup ở Đức và Nam Phi, Messi không thể có được dù chỉ một bàn thắng. Đến ngày hội bóng đá thế giới lần này, hy vọng của người hâm mộ xứ sở Tango đặt hết lên vai người đội trưởng. Messi đang có cơ hội lớn để đưa Argentina lập lại kì tích của các năm 1978 và 1986. Anh không quá mệt mỏi sau mùa bóng 2013-2014 cùng Barcelona, trong khi đại kình địch Ronaldo đã vắt kiệt sức để có thể mang về Decima cho Real Maldrid và không thể tỏa sáng ở Brazil.

World Cup lần này được tổ chức tại Nam Mỹ, xét về điều kiện khí hậu, Messi coi như được chơi trên sân nhà. Chưa hết, Argentina còn nằm ở một bảng đấu tương đối dễ thở, chỉ khi họ vào đến tứ kết mới phải gặp một đối thủ khó chơi là đội tuyển Bỉ. Và bây giờ thì Albicelestes đã tới được vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất. Cửa ải kế tiếp mà họ phải vượt qua là một Hà Lan. Cơn lốc màu da cam được đánh giá cao nhưng dường như để vào được bán kết, đội bóng của Van Gaal đã vắt kiệt sức khi đối đầu Mexico và Costa Rica.

Viết World Cup trên Zing.vn, giành giải thưởng 30 triệu Zing.vn tổ chức cuộc thi Sống cùng World Cup 2014 từ ngày 12/6 đến 15/7/2014. Chương trình do Thương hiệu Ví điện tử MoMo tài trợ. Giải thưởng gồm giải tuần và chung cuộc.

Bản thân Messi cũng đang thi đấu cực hay và anh chính là người đóng vai trò đầu tàu đưa Argentina tiến sâu tại giải. Thời cơ để Messi có thể sánh ngang hay thậm chí là vượt qua tiền bối Maradona chưa bao giờ rõ rệt như lúc này. Nếu Argentina có thể nâng cao chiếc cúp vàng trên đất của đại kình địch Brazil, đó sẽ là thời khắc tuyệt với nhất mà họ có được trong lịch sử. Khi ấy, người ta sẽ coi tiền đạo hiện đang mang áo số 10 là Messi đệ nhất, chứ không phải một phiên bản của “Cậu bé vàng”.

Độc giả bình chọn cho bài viết vui lòng bấm Like và Share trên Facebook Fanpage Zing.vn:

Post by Zing.vn .

Độc giả Lê Hoàng Hiệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dung-doi-hoi-nhieu-hay-thuong-thuc-messi-choi-bong-post433981.html