Dùng đội hình hai, U.21 Tuyển chọn Việt Nam vẫn đánh bại Gimhae CFC với tỷ số 3-0

Trong cuộc chạm trán với Gimhae CFC, HLV Hoàng Hùng đã thay đổi đến 9 vị trí so với hai trận đấu trước đây. Thế nhưng với đội hình hai này, đội bóng chủ nhà vẫn đánh bại đối thủ U.21 Sinh viên Hàn Quốc với tỷ số đậm

Ảnh Khả Hòa

Đội hình ra sân của hai đội

U.21 Tuyển chọn Việt Nam: YEli Nie, Hoàng Nam, Tùng Quốc, Văn Hiếu, Trung Nhân, Thanh Hậu, Anh Tỷ, Trọng Huy, Thành Loc, Tấn Tài, Dư Đạt

U.21 Gimhae CFC: Hong Jaeman, Myung Gon, Jeong Hun, Yeon II Deok Hyoun, Jong Won, Lee Ryu, Gyeong Gu, Dong Eun, Gwang O, Young Jae

U.21 Tuyển chọn Việt Nam đã có 6 điểm sau hai lượt trận, thế nhưng khả năng để có vé vào trận tranh nhất nhì giải đấu vẫn chưa được định đoạt. Thầy trò HLV Hoàng Hùng sẽ đụng độ Gimhae CFC ở lượt trận thứ 3.

Thầy trò HLV Hoàng Hùng sẽ tranh tài cùng đội bóng Sinh viên Hàn Quốc trong lượt trận thứ ba Giải U.21 Quốc tế. Tuy có lợi thế đứng đầu sau hai trận thắng nhưng nếu để thất bại ở cuộc đụng độ này, U.21 tuyển chọn Việt Nam cũng sẽ gặp khó trong việc tranh vé vào trận chung kết.

Ở hai lượt trận trước đó, đội bóng chủ nhà đã có 6 điểm sau khi giành chiến thắng 5-2 trước Myanmar và 2-1 trước Malaysia. Trong khi đó, đối thủ của họ, U.21 GimHae CFC mới chỉ có 3 điểm sau hai trận đấu.

Malaysia sẽ gặp Myanmar ở trận đấu lúc 14h30 hôm nay, 16.12. Nếu trong trường hợp họ giành chiến thắng trong cuộc chạm trán này và đội bóng chủ nhà thất bại ở cuộc đụng độ đội bóng Hàn Quốc thì khi ấy sẽ diễn ra kịch bản 3 đội Việt Nam, Malaysia, Gimhae CFC cùng 6 điểm và việc có vé vào trận chung kết sẽ được quyết định bằng chỉ số phụ.

Ở trường hợp U.21 tuyển chọn Việt Nam đánh bại đối thủ GimHae CFC và Malaysia có chiến thắng trước Myanmar thì hai đội bóng này sẽ tranh nhất nhì giải đấu ở trận sau.

Thế nhưng trong trường hợp U.21 Myanmar có chiến thắng trước đội bóng trẻ Malaysia và Việt Nam đánh bại đội bóng Sinh viên Hàn Quốc thì khi ấy Myanmar, Malaysia, Gimhae CFC có cùng 3 điểm và sẽ so hệ số phụ chọn đội vào chơi chung kết với U.21 chủ nhà Việt Nam.

Trong trường hợp Malaysia thủ hòa cùng U.21 Myanmar và các học trò của HLV Hoàng Hùng cũng bị chia điểm thì nhiều khả năng các cặp đấu này sẽ tiếp tục đấu với nhau ở lượt trận cuối cùng để tranh vị trí nhất nhì của giải.

Theo điều lệ từ BTC, nếu có từ hai đội trở lên bằng điểm nhau, thứ hạng các đội sẽ được xác định như sau: Kết quả của các trận đấu giữa các đội đó với nhau theo thứ tự tổng số điểm, hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua và cuối cùng là tổng số bàn thắng. Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên.

Trong trường hợp các chỉ số trên đều bằng nhau thì BTC sẽ tiếp tục xét các chỉ số của toàn bộ các trận đấu trong giải theo thứ tự: Hiệu số của tổng số bàn thắng trừ tổng số bàn thua.

Đội nào có chỉ số cao hơn sẽ xếp trên. Nếu xảy ra trường hợp các chỉ số vẫn bằng nhau thì khi ấy, sẽ tổ chức bốc thăm để xác định thứ hạng của các đội.

Với việc cơ hội giành vé vào chung kết của 4 đội vẫn còn thì lượt trận thứ ba của Giải U.21 Báo Thanh Niên năm 2018 bỗng nhiên trở nên hấp dẫn và sôi nổi với các cuộc đọ sức để quyết thắng.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/dung-doi-hinh-hai-u21-tuyen-chon-viet-nam-van-danh-bai-gimhae-cfc-voi-ty-so-3-0-103313.html