Dùng đội hình dự bị, Arsenal hạ Leicester ở Cup Liên đoàn Anh

Mặc dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng Arsenal vẫn đánh bại Leicester với tỉ số 2-0 ngay tại King Power. Chiến thắng này đã đưa thầy trò Mikel Arteta vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Arsenal đánh bại Leicester 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đánh bại Leicester 2-0 ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh

Arsenal đã có màn khởi đầu rất suôn sẻ ở giải Ngoại hạng Anh mùa này khi giành trọn 6 điểm ở 2 trận ra quân gặp Fulham và West Ham. Nhưng ở vòng đấu thứ 3, Pháo thủ phải đối mặt thử thách rất khó khăn là Liverpool. Chính vì vậy, ở trận đấu thuộc vòng 3 cúp Liên đoàn Anh (Carabao Cup) rạng sáng nay, HLV Mikel Arteta không tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Trong đội hình xuất phát, Arsenal chỉ giữ lại 4 cầu thủ vừa đá chính ở trận thắng West Ham là Leno, Kolasinac, Holding và Saka. Ở phần còn lại, Arteta sử dụng những cầu thủ trẻ và dự bị. Pepe, Nketiah và Nelson là 3 cầu thủ được trao cơ hội trên hàng tấn công.

Bên kia chiến tuyến, do sắp đối đầu Man City ở giải Ngoại hạng Anh nên HLV Rodgers cũng quyết định thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng Burnley cách đây ít ngày.

Vì vậy, Arsenal là đội nhập cuộc tốt hơn dù phải làm khách ở King Power. Sự cơ động của Nelson, Saka, Pepe và Nketiah đã giúp Pháo thủ tạo ra khá nhiều cơ hội. Đáng tiếc là trong hiệp 1, Pháo thủ không thể mở tỉ số. Tài năng trẻ Nelson tỏ ra khá vô duyên khi có 2 cơ hội ngon ăn nhưng không thể tận dụng. Trong thế trận đó, Arsenal cũng đã may mắn không để thủng lưới bởi ở cuối hiệp 1, tiền vệ Maddison đã dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Leno.

Arsenal mở tỉ số sau pha đá phản lưới nhà của Christian Fuchs

Bước sang hiệp 2, Leicester nhập cuộc tốt hơn nhưng bàn mở tỉ số lại thuộc về Arsenal. Phút 57, với 2 nỗ lực chuyền bóng trong vòng cấm, Nicolas Pepe đã khiến hậu vệ Christian Fuchs lóng ngóng đá phản lưới nhà. Chỉ cần như vậy, Arsenal đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Thế trận trở nên dễ dàng hơn cho Arsenal khi họ chủ động chơi chặt chẽ bên phần sân nhà và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công. Dù đã tung Praet và Perez vào sân nhưng Leicester không tạo ra nhiều cơ hội trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của HLV Arteta.

Tệ hơn, ở phút chính thức cuối cùng, Leicester còn phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha phản công của Arsenal. Hậu vệ Bellerin đã tạo ra tình huống sóng gió với pha xâm nhập vòng cấm và sau đó tài năng trẻ Eddie Nketiah đã dễ dàng dứt điểm cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho Pháo thủ.

Với chiến thắng 2-0, Arsenal đã giành vé vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Mikel Arteta sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Lincoln và Liverpool.

Nguyên Khang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/dung-doi-hinh-du-bi-arsenal-ha-leicester-o-cup-lien-doan-anh-1725822.tpo