Đụng độ tại Kyrgyzstan gây thương vong lớn

Ngày 6/10, truyền thông Kyrgyzstan đưa tin những người phản đối kết quả bầu cử quốc hội đã xông vào trụ sở chính phủ và an ninh và trả tự do cho vị cựu tổng thống đang bị giam giữ với án tù lâu năm vì cáo buộc tham nhũng.

Quan chức chính phủ cho biết, một người chết và 590 người bị thương trong các vụ đụng độ suốt đêm. Trong khi đó, Tổng thống Sooronbai Jeenbekov cho biết ông đã ra lệnh các lực lượng an ninh không nổ súng và “không được để đổ máu”.

Truyền thông địa phương ghi nhận rằng các vụ biểu tình bắt đầu ngày 6/10 ở trung tâm một số tỉnh, phần lớn họ đều phản đối chính phủ, trong khi những người ủng hộ Jeenbekov tập trung tại phía Nam của thành phố Osh.

Kyrgyzstan, quốc gia Trung Á với 6,5 triệu người và là đồng minh thân cận với Nga, có lịch sử chính trị bất ổn. Trong 15 năm qua, hai trong số các tổng thống của nước này đã bị lật đổ do các vụ nổi dậy./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dung-do-tai-kyrgyzstan-gay-thuong-vong-lon-20201006170020157.htm