Đụng độ ở vùng Hồ Chad, trên 50 người thiệt mạng

Trong ngày 27/4, các tay súng thánh chiến đã tấn công một cứ điểm của quân đội CH Chad ở vùng Hồ Chad. Giao tranh tại đây đã khiến 12 binh sĩ và 40 phần tử thánh chiến thiệt mạng.

Binh sĩ CH Chad tại N'djamena. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ CH Chad tại N'djamena. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thống đốc khu vực Hồ Chad - ông Mahamat Fadoul Mackaye cho biết: "Các nhóm thánh chiến tấn công một cứ điểm của quân đội và các lực lượng quân đội đã đáp trả mạnh mẽ. 40 tay súng thánh chiến và 12 binh sĩ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này".

Theo nguồn tin an ninh, cuộc giao tranh diễn ra lúc rạng sáng 27/4 tại khu vực nằm giữa các địa phương gồm Ngouboua và Kaïga, cách thủ đô N'Djamena khoảng 100 km về phía Bắc, trong vùng Hồ Chad thuộc biên giới 4 nước gồm Nigeria, Niger, Cameroon và Chad.

Ở miền Tây CH Chad, Hồ Chad là một vùng nước rộng lớn, với nhiều đầm lầy rải rác và các hòn đảo nhỏ có người sinh sống. Vài hòn đảo trong số này hiện là địa bàn hoạt động của các nhóm thánh chiến có nguồn gốc từ Nigeria, Boko Haram, hoặc nhánh tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Tây Phi (ISWAP). Các phần tử thánh chiến thường xuyên tấn công căn cứ quân đội và dân thường trong khu vực vùng Hồ Chad, thuộc 4 quốc gia gồm Nigeria, Niger, Cameroon và CH Chad.

Tấn Đạt (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dung-do-o-vung-ho-chad-tren-50-nguoi-thiet-mang-20210428092000948.htm