Đụng độ ở biên giới Trung-Ấn khiến 1 sĩ quan và 2 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Trung Quốc nói gì?

Theo thông cáo chính thức của quân đội Ấn Độ, sau khi vụ việc xảy ra, 'các quan chức quân đội cấp cao của hai bên đã nhóm họp nhằm xoa dịu tình hình'.

Theo thông tin được đăng tải trên báo Indian Express, ngày hôm qua (15/6), tại khu vực Thung lũng Galwan ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc đã xảy ra cuộc giao tranh dữ dội khiến cả cả hai bên đều có thương vong, trong đó phía Ấn Độ đã xác nhận 3 người thiệt mạng bao gồm một sĩ quan và hai binh sĩ.

Thông cáo chính thức của quân đội Ấn Độ cho biết cuộc đối đầu trên đã xảy ra vào tối ngày hôm qua (15/6 - theo giờ địa phương), và "các quan chức quân đội cấp cao của hai bên đã nhóm họp nhằm xoa dịu tình hình".

Indian Express cho hay, đây là lần đầu tiên có trường hợp binh sĩ nước này tử vong trong vòng ít nhất 45 năm xảy ra tranh chấp tại khu vực biên giới Trung-Ấn.

Trong khi đó, theo hãng tin RT (Nga), phía Bắc Kinh nói rằng cuộc giao tranh đã nổ ra sau khi các binh sĩ Ấn Độ vượt qua biên giới và tấn công các binh sĩ Trung Quốc.

Cụ thể, trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay (16/6), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã cáo buộc "Quân đội Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã được hai nước đồng thuận và hai lần vượt qua biên giới vì các hoạt động bất hợp pháp, kích động và tấn công các binh sĩ Trung Quốc, dẫn đến xung đột nghiêm trọng giữa hai bên".

"Trung Quốc phản đối mạnh mẽ và một lần nữa yêu cầu phía Ấn Độ tuân thủ các điều khoản đã được hai nước đồng thuận, quản lý nghiêm ngặt các binh sĩ ở tuyến đầu, không vượt qua ranh giới và không thực hiện những hành động đơn phương khiến tình hình thêm phức tạp. Cả hai bên đã đồng ý giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại và nỗ lực giảm căng thẳng nhằm duy trì hòa bình tại khu vực biên giới", ông Triệu nói.

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ lại nóng lên trong những tuần gần đây sau các vụ ẩu đả tay bo ở khu vực Naku La và Pangong Tso (cao nguyên Ladakh) hồi đầu tháng trước. Sau các vụ ẩu đả này, quân đội hai nước đã triển hai một số lượng lớn binh sĩ cùng các loại vũ khí hạng nặng tới Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Hồng Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/dung-do-o-bien-gioi-trung-an-khien-1-si-quan-va-2-binh-si-an-do-thiet-mang-trung-quoc-noi-gi-82020166151326679.htm