Đụng độ ở biên giới Tajikistan - Kyrgyzstan

AFP ngày 23-7 đưa tin: Giới chức biên phòng ở Tajikistan tối 22-7 cho biết, một người đã bị bắn chết trong vụ đụng độ dọc khu vực biên giới tranh chấp với Kyrgyzstan, trước thềm cuộc hội đàm giữa tổng thống hai quốc gia Trung Á này.

AFP ngày 23-7 đưa tin: Giới chức biên phòng ở Tajikistan tối 22-7 cho biết, một người đã bị bắn chết trong vụ đụng độ dọc khu vực biên giới tranh chấp với Kyrgyzstan, trước thềm cuộc hội đàm giữa tổng thống hai quốc gia Trung Á này.

Tranh cãi nổ ra giữa các dân làng sau khi những người Tajikistan treo một lá cờ ở vùng Vorukh do Tajikistan kiểm soát. Theo cơ quan này, cư dân Kyrgyzstan đáp trả bằng việc thượng quốc kỳ của họ ở vùng lãnh thổ này, làm bùng phát đụng độ khiến một người Tajikistan 52 tuổi bị bắn chết và 7 người khác bị thương. Ngoài ra, cơ quan thông tin nhà nước Tajikistan còn cho biết, các công dân Kyrgyzstan đã ném đá và sử dụng súng. Trong khi đó, cơ quan biên phòng Kyrgyzstan không đề cập đến trường hợp tử vong nêu trên, mà chỉ nói 5 người đã bị thương và tuyến đường chính trong khu vực đã bị đóng sau “vụ cãi cọ” về việc treo cờ.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_209855_dung-do-o-bien-gioi-tajikistan-kyrgyzstan.aspx