Đụng độ dữ dội gần Idlib

Lợi dụng vùng giáp ranh trong thỏa thuận Sochi giữa Nga và Thổ, lực lượng SAA và phiến quân do Ankara hậu thuẫn tiếp tục nã đạn vào nhau.

Cuộc đụng độ dữ dội đã nổ ra hôm 22/9 giữa một bên là Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và phía kia là lực lượng phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Đông Aleppo sau thời gian dài yên tĩnh.

Các cuộc đụng độ dữ dội nổ ra sau khi SAA bắn nhiều quả đạn vào vị trí của Quân đội Syria (FSA) tại Al-Bab ở phía Đông Aleppo. Đáp lại, lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã đáp trả bằng cách bắn nhiều tên lửa về phía các vị trí của SAA tại thị trấn Tadef gần đó.

Chiến tăng T-62M của SAA dồn đến Aleppo.

Liền sau đó, nhiều loạt vụ đáp trả qua lại giữa 2 bên bằng tên lửa, pháo hạng nặng đã xảy ra gần trục Al-Bab-Tadef, dẫn đến một cuộc đụng độ khốc liệt nhất trong thời gian một năm qua. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong của cả 2 bên.

Được biết, Aleppo nằm không quá xa Idlib - vùng chiến lược Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vừa đạt được thỏa thuận chung về một vùng phi quân sự. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về thỏa thuận, sẽ không có chiến dịch quân sự mới nào do lực lượng chính phủ Syria và quân đồng minh phát động tại Idlib.

Tuyên bố được phát đi sau cuộc thảo luận thành công giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi vào ngày 17/9. Hai nhà lãnh đạo đã thống nhất việc tạo vùng đệm phi quân sự tại tỉnh Idlib giúp các lực lượng đối lập với Chính phủ Syria được an toàn, người dân thường ở Idlib cũng được bảo vệ.

Vùng đệm phi quân sự này sẽ được bảo vệ bởi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Các lực lượng này sẽ làm nhiệm vụ tuần tra vùng đệm này nhằm đảm bảo thỏa thuận giữa hai bên được tôn trọng.

Phát biểu sau khi hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, theo thỏa thuận mà hai nhà lãnh đạo này vừa đạt được, tất cả vũ khí hạng nặng đều bị rút khỏi khu vực và các nhóm nổi dậy, bao gồm cả Mặt trận Nusra, cũng sẽ phải rút khỏi khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định, ông sẽ làm mọi cách để loại bỏ các nhóm nổi dậy cực đoan tại Idlib.

"Nếu tình hình ở Idlib tiếp tục diễn ra như hiện tại, hậu quả để lại sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta phải cùng với Nga và lực lượng liên quân tìm ra một giải pháp hữu hiệu. Mặc dù Mỹ có quan điểm khác với chúng ta, tuy nhiên chúng ta đã có cuộc trao đổi với cả Đức và Pháp. Hiện tại chúng ta đã hợp tác cùng Nga", ông Erdogan trả lời báo chí.

Ông Erdogan tuyên bố, ông nhận thấy việc tiêu diệt các nhóm khủng bố là cần thiết, song cần phải tránh những lực lượng đối lập ôn hòa đang có mặt ở Idlib. Theo ông Erdogan, nhóm Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) là mối đe dọa lớn nhất đối với Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải vấn đề tại Idlib.

Tại cuộc thảo luận, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước cũng ký bản ghi nhớ về việc bình ổn tình hình tại khu phi quân sự ở Idlib. Vùng phi quân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/10 tới, ở vị trí dọc theo đường tiếp xúc giữa các lực lượng Syria và phe đối lập vũ trang vào sâu 15-20 km.

Và trong khi thỏa thuận Sochi chưa có hiệu lực, đặc biệt Aleppo lại không thuộc khu vực trong thỏa thuận, lực lượng SAA và phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã có cuộc đọ súng khốc liệt nhất nhất trong một năm qua. Hiện không rõ liệu Nga có kế hoạch hỗ trợ quân chính phủ Syria tại khu vực này bằng các cuộc không kích hay không.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dung-do-du-doi-gan-idlib-3365981/