Dùng điện bẫy chuột thành bẫy người

Trên địa bàn các huyện ngoại thành Hải Phòng thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tử vong do vướng vào đường dây điện người dân giăng ở bờ ruộng để bẫy chuột.

Gần đây nhất, vào tối 2-9-2017, ông Ngô Văn Lũy (trú thôn Sơn Đông, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng), được mọi người phát hiện tử vong tại ruộng lúa của nhà, do vướng phải dây điện do chính ông giăng để bẫy chuột.

Trước đó, ngày 29-8-2017, người nhà bà Phạm Thị Hạng (64 tuổi, ĐKTT khu Đồng Nội, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng), sau 1 ngày không thấy bà về nhà đã bủa đi tìm. Khi ra khu vực ruộng lúa của gia đình, họ tá hỏa thấy bà nằm trên bờ ruộng, đã tử vong, trên tay trái có một vết bỏng. Quanh hiện trường, cơ quan chức năng thu được một số cọc tre, dây điện người dân dùng để bẫy chuột.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Gót, Chủ tịch UBND xã Tiên Thắng cho biết: “Trên địa bàn xã đã xảy ra 3 vụ chết vì bẫy chuột bằng điện trong 2 năm vừa rồi. UBND xã đã nhiều lần yêu cầu ông Lũy chấm dứt ngay việc đánh chuột bằng điện, hơn nữa ông Lũy lại là trưởng khu dân cư cần phải gương mẫu chấp hành…

Nhưng ông Lũy không chấp hành và hậu quả đáng tiếc đã xảy ra cho chính ông. Hiện trong toàn xã Tiên Thắng chỉ còn duy nhất thôn Sơn Đông người dân vẫn sử dụng điện để bẫy chuột. Xã đang tiếp tục tuyên truyền cũng như kiên quyết yêu cầu người dân phải chấm dứt ngay biện pháp thủ công vô cùng nguy hiểm này”…

Tuy vậy, một số người dân Tiên Lãng bao biện việc họ sử dụng biện pháp bẫy chuột bằng điện nhằm mục đích bảo vệ hoa màu, do cách làm này “đơn giản, ít tốn kém và hiệu quả hơn các loại thuốc chuột được cấp”...

Một lý do nữa là việc các tổ dịch vụ của xã phòng ngừa diệt chuột ở một số thôn hoạt động kém hiệu quả, chính vì vậy bà con dừng không đóng phí cho dịch vụ này nữa, dẫn đến các tổ diệt chuột tan vỡ, ngừng hoạt động.

Một chiếc “bẫy chuột” bằng điện gây hậu quả chết người ở huyện Tiên Lãng.

Về vấn đề này ông Phạm Văn Thía, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng cho biết: Thị trấn có 7 tổ diệt chuột, do hoạt động không mang lại hiệu quả, và các hộ dân không đóng góp kinh phí duy trì nên đến nay 3 đơn vị đã tự giải tán...

Qua tìm hiểu được biết, một số địa phương tại Hải Phòng vẫn tổ chức diệt chuột hiệu quả. Như ở xã Đại Thắng (huyện Tiên Lãng), mấy năm trước đây tình trạng chuột phá hoại hoa màu nghiêm trọng tới mức nhiều người dân phải bỏ ruộng hoang. Trước tình hình đó, UBND xã đã hợp đồng với Công ty Nông nghiệp Xanh, áp dụng các biện pháp xử lý khoa học đánh bắt chuột, đem lại hiệu quả khả quan, dẹp được nạn chuột phá hoại hoa màu. Ở huyện Vĩnh Bảo, UBND huyện cũng ký hợp đồng với Công ty này diệt chuột khá hiệu quả.

Việc sử dụng điện để bẫy, diệt chuột hiện nay đang tồn tại ở một số địa phương luôn là mối đe dọa đến sinh mạng con người và là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật và có những biện pháp quyết liệt kiểm tra, xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm. Đồng thời, cần tư vấn cho người dân các giải pháp khoa học phù hợp với điều kiện của từng địa phương công tác diệt trừ chuột, bảo vệ hoa màu.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/dung-dien-bay-chuot-thanh-bay-nguoi-457980/