Dùng điện bẫy chuột gây chết người lãnh án 7 năm tù

ĐTO - Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thái Ngọc (SN 1987, ngụ xã Tân Hội, TP.Hồng Ngự) mức án 7 năm tù về tội giết người. Diễn biến của vụ việc cho thấy, vào ngày 17/11/2020, phát hiện ruộng sen khoảng 1ha phía sau nhà của gia đình (tọa lạc ấp Hòa Trung, xã Tân Hội) bị chuột cắn phá, nên Trần Thái Ngọc đã mua dây chì để bẫy chuột xung quanh ruộng sen. Sau khi mắc dây chì để bẫy chuột, Ngọc lấy một đầu dây móc nối trực tiếp vào nguồn điện sinh hoạt trong nhà.

Bị cáo Trần Thái Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm

Bị cáo Trần Thái Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm

Hàng ngày, Ngọc thường bật nguồn điện vào khoảng 18 giờ ngày hôm trước, đến 5 giờ ngày hôm sau thì ngắt điện. Đến ngày 27/11/2020, do Ngọc “quên” ngắt điện, khi cháu H.G.K. (SN 2008) và cháu N.T.M.T. (SN 2009) cùng ngụ tại địa phương, đến hái sen thì cháu K. bị điện giật ngã xuống ruộng sen bất tỉnh.

Thấy K. bị té xuống ruộng sen, cháu T. liền chạy vào nhà báo tin, bà Đặng Thị Nga (SN 1964, ngụ tại địa phương) nhanh chóng đến hiện trường phát hiện K. nằm bất động dưới ruộng sen. Sau đó, bà Nga dùng thanh tre để gỡ dây chì vướng vào người cháu K. ra, nhưng bà Nga cũng có biểu hiện bị điện giật vì thanh tre bị ướt.

Nghe tiếng kêu cứu của bà Nga, ông Nguyễn Văn Súp chạy qua nhà của Ngọc cúp cầu dao điện, còn một số người khác đưa cháu K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự nhưng nạn nhân đã tử vong. Lúc này, chị Mai Thị Tuyết điện thoại cho Ngọc biết thông tin cháu K. bị điện giật chết tại ruộng sen. Ngọc đang ở chợ TP.Hồng Ngự nên trở về nhà, rồi đến Công an xã Tân Hội (TP.Hồng Ngự) đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Dũng Chinh

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/dung-dien-bay-chuot-gay-chet-nguoi-lanh-an-7-nam-tu-97600.aspx