Dùng đèn xe pha sai, không bật đèn khi trời tối bị phạt đến 1 triệu đồng

Đối với ô tô, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha) trong đô thị, khu đông dân cư.

Ô tô rọi đèn pha vào xe khác đi theo chiều ngược lại, khiến tài xế chói mắt đâm trúng người đi bộ tại An Giang (Ảnh cắt từ clip)

Ô tô rọi đèn pha vào xe khác đi theo chiều ngược lại, khiến tài xế chói mắt đâm trúng người đi bộ tại An Giang (Ảnh cắt từ clip)

Hình ảnh từ camera hành trình ghi lại cảnh một chiếc ô tô rọi đèn pha vào một xe khác đi theo chiều ngược lại, khiến tài xế chói mắt đâm trúng người đi bộ tại An Giang hôm 22/1 đã gây bức xúc trên mạng xã hội.

“Không có đạo đức khi tham gia giao thông”, “Người người nhà nhà thi nhau bật đèn pha, ô tô cũng như xe máy, lóa cả đường, người ta nghĩ không bật thì thiệt cho mình hay sao mà cứ thích là làm chẳng nghĩ” hay “Có một thành phần ra đường không biết ai, chỉ biết mỗi mình và họ đã gián tiếp gây tai nạn cho người khác”… là những bình luận của nhiều người dùng Facebook khi nói về vụ tai nạn thương tâm nói trên.

Trước đó, một clip khác cũng được chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại cảnh 3 mẹ con dắt tay nhau qua đường tại Km8, huyện Yên Bình (Yên Bái) bị một xe ô tô 5 chỗ đâm vào, phải đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng. Trong rất nhiều những bình luận, chia sẻ, nhiều người đã chỉ ra nguyên nhân xảy ra tai nạn là do một xe ô tô đi ngược chiều bật đèn pha, khiến tài xế xe 5 chỗ này bị chói mắt, không thể nhìn thấy 3 mẹ con đang đi bộ qua đường.

Hiện nay, nhiều tài xế có xu hướng thay thế hoặc gắn thêm đèn pha, đèn led siêu sáng cho xe để gia tăng tầm nhìn khi di chuyển ban đêm mà không biết rằng việc sử dụng đèn như vậy khiến những xe đi ngược chiều không thể quan sát phía trước do bị chói mắt, có thể dẫn đến những vụ tai nạn như dẫn chứng ở trên.

Theo một chuyên gia giao thông, đèn pha là chế độ đèn chiếu xa với cường độ ánh sáng mạnh và tầm chiếu cao hơn, giúp lái xe có thể nhìn thấy các chướng ngại vật, biển báo… từ xa. Vì thế, đèn pha thường được sử dụng trong những chuyến đường trường hoặc di chuyển trên cao tốc. Điểm trừ của loại đèn này nằm ở chỗ có thể cản trở tầm nhìn hoặc gây lóa mắt cho những người đi cùng chiều ở phía trước nếu được sử dụng thiếu hợp lý.

Nhằm tăng tính răn đe, từ đó góp phần giảm thiểu những tai nạn không đáng có, Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã tăng nặng mức phạt đối với hành vi nguy hiểm này.

Cụ thể, đối với ô tô, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe sử dụng đèn chiếu xa (đèn pha) trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định. Hành vi này trước đây chỉ bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng.

Người điều khiển xe máy sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng thay cho mức phạt từ 80.000 - 100.000 đồng trước đây.

Bên cạnh đó, hành vi không bật đèn xe khi trời tối cũng bị phạt nặng hơn so với trước đây. Với ô tô, Nghị định mới của Chính phủ quy định người điều khiển phương tiện không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19h hôm trước đến 5h ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn thì bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng (so với mức phạt từ 600.000 - 800.000 đồng tại Nghị định 46). Với lỗi tương tự, người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng (trước đây phạt tiền từ 80.000 - 100.000 đồng).

T.Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/dung-den-xe-pha-sai-khong-bat-den-khi-troi-toi-bi-phat-den-1-trieu-dong-d450826.html