Dừng đèn đỏ, một giáo viên bị ném đá vào mặt

Một nữ giáo viên 50 tuổi trên đường đi dạy về, trong lúc dừng đèn đỏ thì bị một nam thanh niên ném đá vào mặt, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 1.12, Công an P.Tân Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết đã tiếp nhận trình báo của một nữ giáo viên về việc bị kẻ lạ ném đá vào mặt gây chấn thương. Hiện Công an P.Tân Hòa đang điều tra làm rõ.

Cô Duyên đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất - Ảnh: C.T.V.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 1.12, cô Phạm Thị Thu Duyên (50 tuổi) giáo viên dạy văn Trường THCS Nguyễn Công Trứ (P.Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đang trên đường đi dạy về thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ phía sau vọt lên ném một viên đá vào mặt rồi bỏ chạy.

Một đồng nghiệp đi phía sau thấy vậy đã đưa cô Duyên vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô Duyên bị nứt sống mũi.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dung-den-do-mot-giao-vien-bi-nem-da-vao-mat-1029046.html