Đừng để trẻ em 'đánh đu' với thủy thần

Theo số liệu của Ủy ban Quốc gia về trẻ em, mỗi năm nước ta có khoảng 2.000 em bị đuối nước. Những sự việc đau lòng đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng phòng chống đuối nước, chưa biết bơi của chính các em và việc lơi lỏng, chủ quan của người lớn khi không giám sát, quản lý trẻ em trong ngày nghỉ, cũng như ngày hè.

Để hạn chế rủi ro có thể xảy ra, mong rằng các bậc phụ huynh quan tâm, bồi dưỡng kỹ năng bơi, xử lý tình huống đuối nước để con em có kiến thức, hiểu biết mỗi khi di chuyển hay tắm biển, sông, suối.

 Chênh vênh trên sông Tiền (xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Chênh vênh trên sông Tiền (xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Nguy hiểm rình rập khi 3 cháu nhỏ “vượt biển” ở cảng neo đậu tàu, thuyền Cồn Vành (Tiền Hải, Thái Bình).

Không có người lớn giám sát song các em nhỏ vẫn hồn nhiên tắm trên sông Lô, đoạn qua huyện Vị Xuyên (Hà Giang).

Các em nhỏ tắm biển ở Cửa Hội, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nhưng không có người lớn giám sát.

4 em nhỏ tắm trên một đoạn kênh ở huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Chùm ảnh của VŨ QUANG THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dung-de-tre-em-danh-du-voi-thuy-than-575122