Đừng để nén chỗ này bung chỗ kia!

Chuyện gì mà khó quản vậy anh Tư chợ Cồn?

Người dân bày hàng buôn bán ngay ngoài hàng rào của một chợ. Thậm chí có người dân còn chui qua hàng rào để vào chợ.

Người dân bày hàng buôn bán ngay ngoài hàng rào của một chợ. Thậm chí có người dân còn chui qua hàng rào để vào chợ.

- Tư vừa mừng vừa lo về những kết quả trong công tác phòng chống dịch của thành phố.

- Người dân hợp tác, đồng hành cùng các biện pháp cứng rắn, quyết liệt của chính quyền nên có thể nói đến hiện tại hiệu quả phòng chống dịch của Đà Nẵng là rất ổn rồi. Nhiều ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, nhiều bệnh nhân khỏi bệnh được ra viện, xét nghiệm đại diện hộ gia đình, công nhân cho kết quả an toàn, như thế là quá mừng chứ còn gì nữa mà lo?

- Chính vì kết quả đáng mừng như vậy nên vài ngày qua một bộ phận người dân có dấu hiệu chủ quan trong sinh hoạt, tiếp xúc, chợ búa… Đặc biệt, sau khi chính quyền phối hợp ban quản lý các chợ các quận huyện, xã phường thực hiện việc bố trí cho người dân đi chợ bằng phiếu ngày chẵn lẻ để hạn chế đông người thì quanh các chợ, các khu dân cư lại mọc lên những “chợ nhảy”, “chợ cóc” với rất nhiều người dân mua bán. Tại các ngã ba, ngã tư, trên một số tuyến đường quanh các chợ, người dân trải bạt, dựng xe, kê kệ, bày hàng ngay phía ngoài hàng rào phong tỏa của chợ. Đã xuất hiện tình trạng người dân có phiếu nhưng không vào chợ mà tiện thể mua bán ở ngoài cho nhanh. Thậm chí tại một số chợ đã “tạm nghỉ” việc kiểm tra phiếu, sát khuẩn, đo thân nhiệt, ghi thông tin đối với người đi chợ.

- Khách quan mà nói, NXD cũng cảm thấy đại đa số người dân đều rất ý thức, chủ động và tự giác với các phương án phòng chống dịch của chính quyền. Mỗi gia đình đều có chế độ sinh hoạt linh động để thích ứng với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên thực tế mà anh Tư vừa nói cũng rất chính xác, mỗi khi dịch bùng phát người người đều thực hiện rất nghiêm, nhưng khi dịch có dấu hiệu tạm lắng thì lại tỏ ra chủ quan.
- Không phải Tư nói gở chứ nếu có vấn đề gì xảy ra, việc mua bán ngoài “chợ cóc” sẽ rất khó khăn trong việc truy vết…

- Bởi vậy, NXD mong cơ quan chức năng có nới lỏng một tí theo diễn biến của dịch để người dân có điều kiện làm ăn thì cũng phải kiểm soát được những hoạt động thiết yếu. Càng mong hơn ở tinh thần tự giác, đồng thuận của người dân cùng chính quyền khống chế, dập dịch.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_243735_dung-de-nen-cho-nay-bung-cho-kia-.aspx