Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng

Những ngày gần đây, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, gọi tắt là Luật Đặc khu, đang được trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Phải khẳng định rằng, mỗi dự thảo Luật khi được Quốc hội thông qua đều được xem xét rất kỹ lưỡng trên tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, dự thảo Luật có những chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện. Tuy nhiên, với âm mưu, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng internet, các trang mạng xã hội, các đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã tìm mọi cách lôi kéo, kích động nhân dân có những hành vi vi phạm pháp luật. Điều đáng nói là, dù Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đặc khu từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 nhưng những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như tấn công lực lượng chức năng, đốt phá xe công, phá trụ sở cơ quan chính quyền vẫn diễn ra tại một số địa phương. Cần nhấn mạnh 1 lần nữa rằng, các dự thảo luật hiện vẫn đang thảo luận, xem xét nhằm tìm ra hướng giải pháp chung, đảm bảo hài hòa, phát triển đất nước cũng như giữ gìn an ninh quốc gia thì những ý kiến đóng góp của nhân dân là sự biểu thị của lòng yêu nước, rất đáng được tôn trọng. Tuy nhiên, hãy không nên và không được để lòng yêu nước bị lợi dụng.

ANTĐ

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/truyen-hinh-atv/dung-de-long-yeu-nuoc-bi-loi-dung/771108.antd