Đừng để 'điều nọ tiếng kia'

Vài ngày sau khi báo chí thông tin về việc một số cán bộ ở Sóc Trăng đi xe biển xanh đến dự đám giỗ người thân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra xác minh, làm rõ. Tiếp đó, Thường trực Tỉnh ủy đã có cuộc họp với các cơ quan có liên quan.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Qua báo cáo và thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy thông tin về vụ việc như sau: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thạnh Trị sử dụng xe công đi dự hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị sử dụng xe công đi công tác cùng Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Thạnh Trị vào ngày 25/8.

Kết thúc hội nghị và công tác giám sát, trên đường trở về, các cán bộ có dự đám giỗ người thân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tại ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên. Khi dự đám giỗ xong, các cán bộ này tự đi xe máy về.

Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, việc cán bộ sử dụng xe công đi dự hội nghị và đi công tác thuận đường về đến dự đám giỗ là không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công nên không đặt vấn đề kiểm điểm, xử lý kỷ luật, nhưng cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc, triệt để quy định của pháp luật.

Hiện, tình trạng lạm dụng xe công đã giảm rất nhiều. Nếu có thì cũng chỉ là những việc đơn lẻ, cá biệt. Thế nhưng không thể vì đơn lẻ, cá biệt mà có thể xuê xoa. Và nếu chỉ nhìn vào từng vụ việc đơn lẻ sẽ không thấy hết được hậu quả của việc lạm dụng xe công với ngân sách như thế nào. Bởi vậy, điều cần thiết là phải giảm đến mức tối đa, thậm chí chấm dứt tình trạng này, bởi những quy định liên quan đã có.

Thực tế, chuyện lạm dụng xe công hoặc sử dụng xe công vào việc riêng là có. Thậm chí trước đây còn có chuyện sử dụng xe biển xanh để đi chùa, đám cưới, hoặc đưa đón người nhà. Tuy nhiên, sau khi báo chí, dư luận phản ánh, tình trạng lạm dụng xe công vụ vào mục đích riêng đã hạn chế rất nhiều. Vậy nên, khi có phản ánh về việc này, điều quan trọng là phải soi chiếu vào các quy định hiện hành xem việc làm đó có đúng không, có được phép không. Nếu trong quy định cho phép mà họ làm vậy cũng không có gì sai - một đại biểu Quốc hội nhận định.

Vậy nên, điều quan trọng là những người có tiêu chuẩn sử dụng xe công phải tuân thủ, chấp hành tốt các quy định. Không nên để xảy ra dư luận không tốt trong xã hội. Như trong chuyện một số cán bộ “tiện đường” dự đám giỗ người thân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng, dù được Thường trực Tỉnh ủy kết luận là không vi phạm quy định của Chính phủ về sử dụng xe công, nhưng thiết nghĩ cũng không nên để có “điều nọ tiếng kia”.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/dung-de-dieu-no-tieng-kia-gdXlBFDGg.html