Đừng để cái sảy nảy cái ung

Mới đây, tôi cùng một số bạn bè đi du lịch tại Tam Cốc, một trong những danh thắng nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình. Trong chuyến đi, chúng tôi được thoải mái ngắm cảnh núi non hùng vĩ với cảm xúc tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.

Trước khi lên thuyền, chúng tôi được phát mỗi người một chiếc áo phao để mặc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Thế nhưng, chúng tôi nhận thấy có khá đông du khách vô tư bỏ áo phao trên thuyền, một số thì sử dụng áo phao để che nắng chứ không mặc vào người. Đã thế, theo quy định của ban tổ chức, mỗi thuyền không chở quá 4 du khách, nhưng có thuyền lại chở 5 người và tất cả đều không mặc áo phao (xem ảnh). Đáng trách là những người lái đò không nhắc nhở du khách phải mặc áo phao. Điều này rất nguy hiểm nếu có sự cố xảy ra.

Vì sự an toàn của du khách, đề nghị cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở các chủ thuyền, du khách chấp hành nghiêm các quy định bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Cùng với đó, có biện pháp xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Bài và ảnh: ĐĂNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/dung-de-cai-say-nay-cai-ung-545910