Dùng dây nịt siết cổ vợ đến chết vì nghi có bồ

Ngày 6-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Khắc Cường (SN 1986, trú thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái) về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 2-6, Công an xã Giới Phiên, TP.Yên Bái nhận tin báo của chị Phùng Thị Hiên (ở TP.Yên Bái) về việc em gái mình là Phùng Thị Hồng (SN 1992, trú xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, Yên Bái) tử vong tại phòng ngủ của gia đình.

Vào cuộc điều tra, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác làm rõ đối tượng gây án là Cường. Lập tức Cường được mời đến cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận hành vi phạm tội của mình, đối tượng và chị Hồng là vợ chồng, đã có với nhau hai mặt con. Thời gian gần đây hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên chị Hồng mang theo con trai đến nhà chị gái ở nhờ.

Nguyễn Khắc Cường tại cơ quan điều tra

Khoảng 11 giờ 30, ngày 1-6, Cường cùng con gái đến nhà chị Hiên để hòa giải. Cường đã ở lại nhà chị vợ và cùng vợ con ngủ tại gian buồng phía sau phòng khách. Trong quá trình ở đây, Cường thấy chị Hồng thường xuyên ôm điện thoại, khiến Cường nghi ngờ vợ quan hệ tình cảm với người đàn ông khác.

Khi chị Hồng nhận điện thoại, đi ra bên ngoài nói chuyện thì anh ta vô cùng giận dữ. Khoảng 5 phút, chị Hồng nghe điện thoại xong quay về phòng khách, Cường kéo vợ vào buồng đòi quan hệ vợ chồng, chị Hồng không đồng ý. Khiến hai bên đã xảy ra xô xát dẫn đến cãi vã. Trong lúc tức giận, Cường đã đánh rồi bóp cổ vợ...

Khi thấy nạn nhân còn thở thoi thóp, Cường tiếp tục lấy sợi dây nịt rút trong cạp quần, siết cổ nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng Cường rời khỏi hiện trường, tìm cách giấu sợi dây rồi về nhà mình. Hiện vụ việc đang được hoàn tất thủ tục để sớm đưa đối tượng ra xét xử trước pháp luật.

Mai Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/chong-giet-vo-vi-nghi-co-bo_56561.html