Đừng dạy các em nói dối

Cậu con trai học lớp 2 vừa đi học về ghé tai chị Thanh: Mẹ ơi, cô giáo bảo từ tuần sau cô tổ chức dạy thêm ở nhà đấy ạ. Mẹ đăng ký cho con đi học nhé!

Cậu con trai học lớp 2 vừa đi học về ghé tai chị Thanh: Mẹ ơi, cô giáo bảo từ tuần sau cô tổ chức dạy thêm ở nhà đấy ạ. Mẹ đăng ký cho con đi học nhé!

- Để mẹ xem lịch học tập của con như thế nào đã nhé. Nhưng sao cô lại tổ chức dạy học cho các con ở nhà?, chị Thanh thắc mắc.

- Cô còn nhắc nếu có ai hỏi thì không được nói là đi học thêm ở nhà cô. Sao lại phải nói dối thế mẹ nhỉ?

- À, mẹ hiểu rồi. Chắc do lớp dạy thêm ở nhà cô không đúng quy định con ạ!

Việc dạy thêm, học thêm nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho học sinh là điều bình thường. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành quy định cụ thể về việc tổ chức dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều giáo viên tổ chức dạy thêm trái quy định. Để duy trì các lớp dạy thêm, học thêm trái quy định này, một số giáo viên hướng dẫn trẻ cách nói dối nhằm tránh bị thanh tra, kiểm tra. Điều đó sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của học sinh dẫn tới hình thành thói quen rất xấu là nói dối. Thiết nghĩ, các em là những mầm non tương lai của đất nước, nhất là học sinh tiểu học vốn còn nhỏ tuổi, thật thà, trong sáng, nhưng lại phải học cách nói dối theo sự hướng dẫn của người lớn...

GIANG SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/giaoduc/dung-day-cac-em-noi-doi--641036/